Hỗ trợ các 'hot boy nông dân' lập nghiệp ở Quỳnh Thắng

(Baonghean.vn) - Được thành lập mới hơn 1 năm, CLB thanh niên xây dựng mô hình kinh tế xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) đã tiếp sức cho nhiều bạn trẻ lập nghiệp, cho thu nhập 200 - 700 triệu đồng /năm.

Mới 23 tuổi nhưng đoàn viên Nguyễn Đình Hải ở xóm 9, xã Quỳnh Thắng đã làm chủ trang trại nuôi lươn và ếch, với lợi nhuận thu về 200 triệu đồng mỗi năm.

Bắt đầu từ năm 2014, được CLB thanh niên xây dựng mô hình kinh tế nông thôn xã và gia đình hỗ trợ 50 triệu đồng, Hải đầu tư xây dựng 8 bể xi măng mua lươn giống về nuôi. Quá trình vận chuyển con giống do thay đổi nhiệt độ cộng với kinh nghiệm nuôi chưa có nên con giống bị hao hụt nhiều.

Sau nhiều lần thất bại, Hải đi vào tỉnh Tây Ninh chọn các mô hình nuôi lươn có tiếng xin được học tập kỹ thuật, cách thức chăm sóc. Khi trở về nhà, Hải quyết định phải tự mình sản xuất ra giống lươn, trước tiên là để phục vụ cho việc nuôi của mình.

Việc ươm giống khá khó, đòi hỏi có sự tỉ mỉ, cần nhiều thời gian chăm sóc nhưng với sự quyết tâm, Hải đã thành công và sản xuất được 2 vạn con giống mỗi năm. Cùng đó, Hải nuôi thêm 50 cặp bố mẹ ếch giống.

Mô hình nuôi lươn, ếch của đoàn viên Nguyễn Đình Hải ở xóm 9, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) mỗi năm cho thu lãi 200 triệu đồng. Ảnh: Hồng Diện
Mô hình nuôi lươn, ếch của  anh Nguyễn Đình Hải ở xóm 9, xã Quỳnh Thắng (Quỳnh Lưu) mỗi năm cho thu lãi 200 triệu đồng. Ảnh: Hồng Diện

Nhờ nắm vững kỹ thuật trong việc cho ăn, xử lý thuốc sát khuẩn phòng bệnh..., có cách điều chỉnh việc chăm sóc hợp lý, bước đầu mô hình sản xuất mang lại hiệu quả. Hàng năm, từ việc bán ra thị trường 2 tấn ếch với giá bình quân từ 45.000 - 50.000 đồng/kg; 1 tấn lươn với giá bán 140.000 - 180.000 đồng/kg, Nguyễn Đình Hải đã có thu nhập tương đối cao.

Cũng là thành viên trong CLB, anh Phan Văn Trung ở xóm 13, xã Quỳnh Thắng đã chọn cách làm giàu từ cây nguyên liệu. Với tổng diện tích 10 ha đất đồi, anh đã quy hoạch 6 ha trồng dứa, mía, cây hương bài; 3 ha thông khai thác nhựa, 1 ha còn lại đào ao thả cá kết hợp với chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Để cây trồng năng suất cao, anh gom phân từ 7 con trâu, rác thải trong khu vực gia đình để thả giun quế vào nuôi. Loại giun này tự sản xuất ra các sinh vật có lợi, tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong phân và khử được mùi hôi.

Sau 3 tháng nuôi anh Trung thu hoạch giun cho gà, vịt, cá ăn; còn trong phân chứa nhiều độ đạm bón cho cây trồng, giúp cây hấp thụ nhanh chất dinh dưỡng và kích thích bộ rễ phát triển, đồng thời kháng được các loại sâu bệnh. Nhờ cách nuôi, trồng khoa học, sản lượng dứa luôn đạt 40 tấn/ha, mía 150 tấn/ha và hương bài 8 tấn/ha.

Ngoài ra, anh Trung còn nuôi 20 thùng ong cung cấp cho thị trường 100 - 150 lít mật mỗi năm. Với sự năng động, cần cù, chịu khó trong sản xuất, bình quân hàng năm anh thu nhập 500 triệu đồng.

Anh Nguyễn Văn Trung đã mua 700 gốc cam Xã Đoài trồng trên diện tích 1,5 ha và sẽ đầu tư theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Hồng Diện
Anh Nguyễn Văn Trung mua 700 gốc cam Xã Đoài trồng trên diện tích 1,5 ha và sẽ đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Hồng Diện

Hiện nay, thực hiện chủ trương của xã về phát triển cây có múi, anh Trung đã mua 700 gốc cam Xã Đoài chuẩn bị trồng trên diện tích 1,5 ha và sẽ đầu tư theo hướng công nghệ cao.

Từ cách làm hiệu quả của mình, trong các buổi sinh hoạt CLB anh đã truyền đạt các kinh nghiệm, kỹ thuật để thanh niên khác tham khảo và áp dụng.

CLB thanh niên xây dựng mô hình kinh tế nông thôn xã Quỳnh Thắng được thành lập vào tháng 10/ 2016, đến nay có 18 thành viên, với 18 trang trại chăn nuôi, trồng trọt có tổng giá trị trên 6 tỷ đồng.

Lúc đầu mới thành lập trong CLB vẫn có một số thành viên đang trong quá trình ấp ủ ý tưởng xây dựng mô hình kinh tế. Vì vậy, Ban chủ nhiệm CLB đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban xóa đói giảm nghèo xã, Ngân hàng CSXH, huyện Đoàn tìm các nguồn hỗ trợ vốn cho thanh niên khởi nghiệp.

Với cách làm chủ động này có 2 mô hình đã và đang được Tỉnh đoàn hỗ trợ 100 triệu đồng; 600 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH được giải ngân cho thanh niên vay. Các thành viên đã sử dụng nguồn vốn có hiệu quả và cho thu lãi từ 200 - 700 triệu đồng/năm. Từ đây, tạo nên một phong trào thanh niên phát triển kinh tế có sức lôi cuốn ở địa phương. Qua đó, đã góp phần giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng chục lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về địa hình, đất đai của xã và đẩy nhanh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, tăng năng suất lao động.

Anh Võ Nhất Phong - Bí thư Đoàn xã Quỳnh Thắng cho biết: “Nhận thấy tiềm năng đất đai của Quỳnh Thắng rất lớn, trong khi có nhiều ĐVTN đi làm ăn xa, thu nhập của họ không đáng là bao, chúng tôi đã định hướng tuyên truyền, xây dựng và tạo phong trào thanh niên thi đua làm giàu. Để làm được điều đó BTV Đoàn xã đã thành lập CLB thanh niên xây dựng mô hình kinh tế nông thôn, qua đó đã làm hạt nhân định hướng tuyên truyền và lãnh đạo tổ chức phong trào phát triển kinh tế. Bây giờ ở Quỳnh Thắng nhiều thanh niên thu nhập hàng trăm triệu đồng”.

Hồng Diện

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.