Hỗ trợ Syria, Crimea đã nhận 46 tấn dầu oliu đầu tiên

(Baonghean.vn) - Theo biên bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Crimea và Syria, chuyến hàng đầu tiên chở dầu oliu đã được đưa đến Crimea. Số lượng dầu này sẽ cung ứng và phân bổ cho các vùng của Nga và bán đảo Crimea.
Ảnh minh họa; Ria Novosti
Ảnh minh họa: Ria Novosti

Bộ trưởng Nông nghiệp của Cộng hòa Crimea cho biết, hôm nay, gói hàng dầu oliu đầu tiên của Syria đã "cập bến". Ngoài Crimea, dầu oliu của Syria sẽ được bán ở các khu vực khác của Nga. 

Trước đó, hồi tháng 10, người đứng đầu Cộng hòa Crimea Sergei Aksenov cho biết, việc cung cấp trái cây và dầu oliu tươi của Syria tới Crimea sẽ được tiến hành vào mùa thu. Theo đó, các doanh nghiệp của Crimea sẵn sàng đưa các chuyên gia của mình tới Syria để xây dựng lại hệ thống đường sắt, khôi phục các nhà máy điện, sản xuất các thiết bị cho ngành dầu khí, sản xuất ống nhựa... Than đá để phục vụ nhiệt điện cũng sẽ được vận chuyển đến Syria.
"Hai thùng chứa dầu oliu đầu tiên đã đến Crimea với khối lượng 46 tấn. Một phần sẽ được chuyển đến mạng lưới phân phối trên đất liền, phân bổ tới các vùng khác của Nga; số còn lại sẽ được sử dụng trên bán đảo Crimea. Giá cả của dầu oliu được điều chỉnh phù hợp, chất lượng tốt" - Bộ trưởng Nông nghiệp Crimea Andrei Vasyuta cho biết.
Đây là hành động thiết thực của Crimea nhằm hỗ trợ Syria trong quá trình tái thiết đất nước sau chiến tranh, và đang chịu nhiều áp lực từ các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền của ông Bashar al-Assad từ Mỹ và đồng minh phương Tây.
Việc nhập khẩu dầu oliu từ Syria nằm trong bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế và thương mại giữa Crimea và Syria tại Diễn đàn kinh tế quốc té Yalta diễn ra hồi tháng 4/2019. Trong đó, các nhà lãnh đạo đã vạch ra kế hoạch thành lập một dự án thương mại và công ty vận tải biển chung, nhằm đảm bảo việc vận chuyển qua đường biển thường xuyên giữa các cảng Latakia và bán đảo của Nga. Theo đó, dầu, nhiên liệu, lương thực, nhu yếu phẩm... từ Crimea sẽ đến Syria. Họ cũng nhập khẩu ngược lại các loại cây có múi, cây hạt dầu như ô liu, dầu ô liu cùng nhiều loại nông sản khác từ Syria.
Đề xuất về thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại này đã được chính phủ Nga chính thức phê duyệt vào tháng 6/2019.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.