Hồ Vực Mấu mở 3 cửa xả lũ, Thị xã Hoàng Mai bị ngập

(Baonghean.vn)- Chiều 10/10, Hồ Vực Mấu, hồ thủy lợi lớn bậc nhất Nghệ An xả lũ cả 3 cửa khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở Thị xã Hoàng Mai bị ngập. 

» Toàn cảnh trận ngập lụt lịch sử ở Vinh

 » Cứu hộ quá tải, gara ô tô hốt bạc sau mưa ngập

 » Cách xử lý khi xe máy bị ngập nước, chết máy

 » Tiểu thương Vinh vật lộn cứu hàng hóa bị ngập sau mưa
 

Đây là thông tin được Công ty TNHH – MTV  thuỷ lợi Bắc Nghệ An, đơn vị vận hành hồ Vực Mấu thông tin với mục đích đưa mực nước về cốt 21m trong vòng 10h tới.

Trước đó, từ 8h sáng 10/10, công ty đã mở 2 cửa xả tràn. Chính quyền các cấp đã yêu cầu bà con di tản người và tài sản lên vị trí cao hạn chế thiệt hại.

Xả tràn tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Thanh Thủy
Xả tràn tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Thanh Thủy

Mưa lớn kết hợp xả lũ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngập sâu trong biển nước. Một số nơi gia súc, gia cầm của bà con đã bị chết. 

Một số nhà dân ở vùng hạ lưu đoạn xóm 10, xã Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai) bị nước tràn vào nhà. Ảnh: Việt Hùng.
Một số nhà dân ở vùng hạ lưu đoạn xóm 10, xã Quỳnh Trang (TX Hoàng Mai) bị nước tràn vào nhà. Ảnh: Việt Hùng.
Gia cầm của dân bị chết vì ngập nước. Ảnh: Thanh Thủy.
Gia cầm của dân bị chết vì ngập nước. Ảnh: Thanh Thủy.
Người dân Hoàng Mai sơ tán vật nuôi vào nhà. Ảnh: Thanh Thủy.
Người dân Hoàng Mai sơ tán vật nuôi vào nhà. Ảnh: Thanh Thủy.

Ông Nguyễn Văn Phượng, Tổng giám đốc Công ty TNHH – MTV thủy lợi Bắc cho biết:  Để đảm bảo an toàn hồ chứa, trước đó đơn vị đã cho tiến hành mở tràn sự cố ở 3 hồ chứa ách yếu là hồ chứa Đồn Húng, Hùng Thành, hồ Kẻ Sặt ở Tiến Thành (Yên Thành), hồ Đồi Tương (Quỳnh Vinh), Quỳnh Lưu.

Tại 3 hồ chứa này đã được chuẩn bị đầy đủ vật tư như rọ thép, đá hộc để phòng sự cố. Đối với hồ chứa Vực Mấu cũng đã đầy nước, có 5 hộ dân ở trong lòng hồ đã bị ngập, hiện tại đang được cho xả 2 cửa tràn với lưu lượng 370 m3/s. 

1
Tràn đập Vệ Vừng đang nước đang chảy với lưu lượng lớn. Ảnh: Văn Trường.

Trên địa bàn huyện Yên Thành có trên 120 hồ chứa do địa phương quản lý cũng đều đã đầy nước. Nhiều hồ chứa ở các xã Kim Thành, Quang Thành, Thịnh Thành có nguy cơ vỡ đập.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh cho biết: Tính đến thời điểm này địa bàn Nghệ An có 585 hồ chứa/625 đã đầy nước. Đối với 2 hồ chứa lớn như hồ Vực Mấu mực nước 21,43/21,0m đang xả 2 cửa tràn từ lúc 6 h sáng ngày 10/10 lưu lượng 370m3/s.

Đập Con Gà ở Nghi Văn đầy nước phải mở tràn. Ảnh CTV
Đập Gà ở Nghi Văn đầy nước phải mở tràn. Ảnh: CTV

Hồ Sông Sào đang xả 2 cửa từ 7 h sáng nay, lưu lượng xả 190 m3/s. Đối với hồ chứa địa phương là hồ Trại Gà xã Nghi Văn, Nghi Lộc dung tích 0,1 triệu m3 mưa lớn nước đã tràn qua thân đập hiện đang mở rộng tràn để xả lũ.

Hiện nay các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính đang vận hành tiêu úng tối đa công suất, đảm bảo tiêu úng cho khu vực Nam Thành phố Vinh, vùng Nam – Hưng - Nghi và vùng Diễn – Yên – Quỳnh.


Thanh Thuỷ - Văn Trường - Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.