Hoa hậu H’Hen Niê: Trưởng thành nhờ hoạt động tình nguyện

Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017 nói "có được ngày hôm nay là nhờ sự truyền cảm hứng của sinh viên tình nguyện".

Ngày 21/3, từ TP HCM, chia sẻ trước hàng trăm đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước về trải nghiệm cá nhân khi tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hoa hậu hoàn vũ H'Hen Niê nói cảm thấy được trưởng thành, có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe tâm tư của những người cần giúp đỡ và phần nào hỗ trợ họ.

Hoa hậu H’Hen Niê: Trưởng thành nhờ hoạt động tình nguyện ảnh 1

H’Hen Niê chia sẻ với đoàn viên, thanh niên về công tác tình nguyện. Ảnh: Tiền Phong

"Mỗi lần đi tình nguyện, H'Hen được khám phá nhiều điều thú vị, như thiên nhiên của Việt Nam rất tuyệt vời. Tuổi trẻ phải được trải nghiệm những điều tuyệt vời trên đất nước mình và luôn hướng về cộng đồng", cô nói và cho rằng bản thân có được ngày hôm nay cũng nhờ sự truyền cảm hứng của sinh viên tình nguyện. Khi đang học cấp 2, gặp được các anh chị tình nguyện nhiệt huyết, cô biết rằng học xong lớp 12 không có nghĩa là hết, có thể vào đại học.

Trả lời câu hỏi về khó khăn khi tham gia tình nguyện, hoa hậu hoàn vũ nói: "Khó khăn gần như không có, nếu mình đủ nhiệt huyết, trái tim, đủ tình cảm, tình yêu với điều mình hướng tới. Tất cả mọi việc mình được đồng hành đều giúp mình trải nghiệm, hiểu bản thân, hiểu nơi mình đang sống và dấn thân".

Trong tương lai, H'Hen Niê sẽ hướng đến phụ nữ và trẻ em, cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình tình nguyện tại biên cương. "Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho H’Hen hiểu rõ hơn về nỗi khổ của trẻ em và phụ nữ nơi biên cương, giúp kế hoạch thiện nguyện của mình rõ ràng, giá trị hơn", cô nói.

Bí thư Thứ nhất trung ương Đoàn Lê Quốc Phong chia sẻ xúc động trước câu chuyện của H'hen Niê, điều đó cho thấy trong sự trưởng thành của nhiều người có sự đóng góp của sinh viên tình nguyện. "Tôi tin H'Hen và những bạn trẻ khác là hình ảnh truyền cảm hứng tới cộng đồng", ông nói.

Hoa hậu H’Hen Niê: Trưởng thành nhờ hoạt động tình nguyện ảnh 2

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong. Ảnh: Tiền Phong

Trong hai tiếng đối thoại trực tuyến với Bí thư Thứ nhất trung ương Đoàn Lê Quốc Phong vào sáng nay, nhiều bạn trẻ đã hỏi Đoàn có khuyến khích những hoạt động tình nguyện tự phát; chính sách hỗ trợ thanh niên sinh viên học tập làm việc tại nước ngoài tham gia hoạt động tình nguyện trong nước?

Ông Lê Quốc Phong chia sẻ hoàn toàn ủng hộ các nhóm, câu lạc bộ tình nguyện tự phát bởi mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng. Đoàn luôn sẵn sàng kết nối, hỗ trợ phương thức và tư vấn cách làm để sự chuẩn bị của các nhóm tình nguyện tự phát được tốt hơn, hoạt động thực sự hiệu quả hơn.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khuyến khích hoạt động tình nguyện của thanh niên, sinh viên đang học tập tại nước ngoài. Nếu các bạn có nguồn lực muốn triển khai tại Việt Nam thì thay vì tự kết nối, trực tiếp về nước, Trung ương Đoàn sẽ hỗ trợ giới thiệu đến các đơn vị trong nước để phối hợp triển khai.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.