Hoa quả đắt hàng, hàng mã ế ẩm dịp rằm tháng Giêng

(Baonghean.vn) - Với quan niệm "cúng cả năm không bằng rằm tháng Giêng" nên thị trường ngày rằm tháng Giêng hiện rất phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh sự đông đúc tại các quầy hàng hoa, trái cây thì tại các quầy hàng mã đều rất vắng khách.
Hoa quả là mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường ngày rằm tháng Giêng. Tại chợ Vinh, các quầy hoa quả đều đông khách hàng. Giá các loại hoa quả tăng khoảng 30%, cụ thể thanh long 65.000 đồng/kg, táo 50.000 đồng/kg, xoài 45.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại, dưa hấu 20.000 đồng/kg...Ảnh: Quang An
Hoa quả là mặt hàng bán chạy nhất trên thị trường ngày rằm tháng Giêng. Tại chợ Vinh, các quầy hoa quả đều đông khách hàng. Giá các loại hoa quả tăng khoảng 30%, cụ thể thanh long 65.000 đồng/kg, táo 50.000 đồng/kg, xoài 45.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại, dưa hấu 20.000 đồng/kg...Ảnh: Quang An
Trong số các loại trái cây thì cam bán chạy nhất. Chị Lan, tiểu thương tại chợ Vinh cho biết: từ qua đến giờ tôi bán được khoảng 1 tạ cam với giá 55.000 đồng/kg. Cam năm nay chín muộn nên đẹp quả, cộng với thời tiết nắng ấm nên cam được nhiều người chọn mua. Ảnh: Quang An
Trong số các loại trái cây thì cam bán chạy nhất. Chị Lan, tiểu thương tại chợ Vinh cho biết: từ qua đến giờ tôi bán được khoảng 1 tạ cam với giá 55.000 đồng/kg. Cam năm nay chín muộn nên đẹp quả, cộng với thời tiết nắng ấm nên cam được nhiều người chọn mua. Ảnh: Quang An
 
Chuối nải được nhiều người hỏi mua trong ngày rằm tháng Giêng. Tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh, giá chuối dao động từ 30.000 - 70.000 đồng/nải. Chuối đẹp có giá 100.000 đồng/nải nhưng hầu hết đã được đặt hàng. Ảnh: Quang An
Chuối nải được nhiều người hỏi mua trong ngày rằm tháng Giêng. Tại các chợ trên địa bàn TP.Vinh, giá chuối dao động từ 30.000 - 70.000 đồng/nải. Chuối đẹp có giá 100.000 đồng/nải nhưng hầu hết đã được đặt hàng. Ảnh: Quang An
 
Cúc vàng bán chạy tại các chợ, theo các tiểu thương thì giá cúc nhập vào là 4.000 đồng/bông, tăng hơn so với mọi năm, do đó giá bán ra trung bình tại các chợ năm nay cũng tăng, dao động 5.000 - 7.000 đồng/bông. Ảnh: Quang An
Cúc vàng bán chạy tại các chợ, theo các tiểu thương thì giá cúc nhập vào là 4.000 đồng/bông, tăng hơn so với mọi năm, do đó giá bán ra trung bình tại các chợ năm nay cũng tăng, dao động 5.000 - 7.000 đồng/bông. Ảnh: Quang An
 
Trái ngược với đa số các mặt hàng phục vụ cúng rằm tháng Giêng đều tăng giá và đắt hàng thì thị trường hàng mã năm nay lại ế ẩm. Tại chợ Vinh - thủ phủ của hàng mã, lượng khách vô cùng ít, các con đường đều vắng người. Ảnh: Quang An
Trái ngược với đa số các mặt hàng phục vụ cúng rằm tháng Giêng đều tăng giá và đắt hàng thì thị trường hàng mã năm nay lại ế ẩm. Tại chợ Vinh - thủ phủ của hàng mã, lượng khách vô cùng ít, các con đường đều vắng người. Ảnh: Quang An
 
Chị Liên, tiểu thương bán mặt hàng này buồn rầu: "Rằm tháng Giêng năm nay khách ít lắm dù giá cả không tăng, cả buổi sáng tôi chỉ có 3 khách thôi". Nguyên nhân chính dẫn tới hàng mã ế khách là do nhiều khu vực đền chùa đã hạn chế đốt vàng mã, bên cạnh đó nhiều người mua với số lượng ít không vào chợ mà mua tại các chợ lẻ. Ảnh: Quang An
Chị Liên, tiểu thương bán mặt hàng này buồn rầu: "Rằm tháng Giêng năm nay khách ít lắm dù giá cả không tăng, cả buổi sáng tôi chỉ có 3 khách thôi". Nguyên nhân chính dẫn tới hàng mã ế khách là do nhiều khu vực đền chùa đã hạn chế đốt vàng mã, bên cạnh đó nhiều người mua với số lượng ít không vào chợ mà mua tại các chợ lẻ. Ảnh: Quang An
 
Gà trống cúng Rằm cũng được nhiều người tìm mua, hiện bán với giá 110.000 - 130.000 đồng/kg tại các chợ, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Ảnh: Quang An
Gà trống cúng Rằm cũng được nhiều người tìm mua, hiện bán với giá 110.000 - 130.000 đồng/kg tại các chợ, tăng khoảng 20% so với ngày thường. Ảnh: Quang An

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.