Học sinh thành phố Vinh hào hứng tham gia hội thi 'Là con gái để toả sáng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 26/11, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo công tác Dân số và phát triển thành phố Vinh tổ chức Hội thi “Là con gái để toả sáng” năm 2022.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, nêu cao vai trò của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, đại diện Trung tâm Y tế thành phố Vinh nêu thực trạng về công tác dân số hiện nay, đặc biệt là vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ và Trung tâm Y tế thành phố Vinh trao cờ lưu niệm cho 3 đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ và Trung tâm Y tế thành phố Vinh trao cờ lưu niệm cho 3 đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Theo số liệu từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 1999, tỷ số giới tính khi sinh là 107 bé trai/100 bé gái. 10 năm sau, tỷ số này là 110,5 (năm 2009) và tăng lên 114,8 (năm 2019). Mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tiếp tục tăng và lan rộng cả ở nông thôn, thành thị và tất cả các vùng miền.

Riêng tại thành phố Vinh tỷ lệ giới tính khi sinh năm 2022 là 119 bé trai/100 bé gái. Trong khi đó, mức sinh chuẩn sinh học bình thường chỉ 105-107 bé trai/100 bé gái chào đời.

Màn chào hỏi đến từ đội chơi Trường THCS Hưng Bình. Ảnh: Mỹ Hà

Màn chào hỏi đến từ đội chơi Trường THCS Hưng Bình. Ảnh: Mỹ Hà

Mất cân bằng giới tính khi sinh có thể gây ra các hậu quả nghiêm trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và ảnh hưởng tới cuộc sống của phụ nữ, nam giới, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, sẽ gây ra những hậu quả lâu dài về mặt xã hội và nhân khẩu học như gia tăng áp lực buộc các trẻ em gái phải kết hôn sớm, làm tăng tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS, buôn bán phụ nữ, trẻ em và các hình thức bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái, làm gia tăng bất bình đẳng giới, ly hôn, bất ổn xã hội, suy giảm sức khỏe toàn diện, sức khỏe sinh sản...

Các đội chơi tham dự phần thi kiến thức. Ảnh: Mỹ Hà

Các đội chơi tham dự phần thi kiến thức. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng với vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, do nhiều quan niệm cũ nên hiện nay trẻ em gái đang chịu rất nhiều thiệt thòi và còn nhiều định kiến phân biệt đối xử giữa nam và nữ, vấn nạn bạo lực, bất bình đẳng giới…

Nhằm khẳng định và “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, từ năm 2022, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức hội thi "Là con gái để tỏa sáng".

Các cổ động viên cổ vũ cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Các cổ động viên cổ vũ cho các đội chơi. Ảnh: Mỹ Hà

Tại thành phố Vinh, hội thi có sự tham gia của 3 đội chơi đến từ Trường THCS Trường Thi, Trường THCS Hưng Dũng và Trường THCS Hưng Bình. Tham dự cuộc thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi gồm màn chào hỏi, phần thi kiến thức - “Khẳng định" và phần thi tài năng - “Tỏa sáng”.

Qua mỗi phần thi, các đội chơi thể hiện sự hiểu biết về các hoạt động đoàn, đội, xã hội, các kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các tiết mục của các đội chơi thể hiện sự đầu tư, sáng tạo và mang màu sắc tươi trẻ của tuổi học trò.

Phần thi tài năng của học sinh Trường THCS Hưng Dũng. Ảnh: Mỹ Hà

Phần thi tài năng của học sinh Trường THCS Hưng Dũng. Ảnh: Mỹ Hà

Hội thi lần đầu được tổ chức tại thành phố Vinh là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho trẻ em gái. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nhằm động viên, khuyến khích trẻ em gái tự tin, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng trong tương lai.

Đây còn là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc SKSS.

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh trao giải Nhất cho Trường THCS Hưng Dũng. Giải Nhì thuộc về Trường THCS Trường Thi và giải 3 thuộc về Trường THCS Hưng Bình. Ảnh: Mỹ Hà

Ông Nguyễn Bá Tân - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh trao giải Nhất cho Trường THCS Hưng Dũng. Giải Nhì thuộc về Trường THCS Trường Thi và giải 3 thuộc về Trường THCS Hưng Bình. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, hội thi giúp các em gái nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng sống cơ bản, để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có lối sống lành mạnh, trong sáng, giữ được nét hồn nhiên, đáng yêu của tuổi học trò và vững tin hơn khi bước vào đời.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.