Học sinh và phụ huynh cần cân nhắc kỹ khi chọn tổ hợp môn học vào lớp 10

(Baonghean.vn) - Ngay sau khi các trường công bố điểm chuẩn, học sinh lớp 10 bắt đầu nhập học và đăng ký các tổ hợp môn sẽ theo học trong 3 năm THPT. Việc lựa chọn có những khó khăn riêng, buộc nhiều phụ huynh và học sinh cần cân nhắc kỹ càng.

z4520146830854_efdbc143d1826f5281157fb9b082beb5.jpg
Trường THPT Cửa Lò vừa công bố điểm trúng tuyển năm học 2023 - 2024 là 20,75 điểm. Mức điểm này tăng hơn 5 điểm so với năm học trước. Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, nhà trường cũng tổ chức nhập học cho học sinh trong 2 ngày 15, 16/7. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (7).JPG
Ngoài xác nhận nhập học, nhà trường cũng tổ chức để học sinh lớp 10 đăng ký tổ hợp môn theo học trong năm học 2023 - 2024. Năm nay, Trường THPT Cửa Lò có 10 lớp, theo kế hoạch nhà trường có 2 Lớp khối A học định hướng: Toán – Lý – Hóa, 2 lớp khối T học theo định hướng khối A1: Toán – Lý – Anh và có 6 lớp khối D học theo định hướng: Toán – Văn – Anh. Trước khi đăng ký nhập học, học sinh Trần Hà Linh (Trường THCS Hải Hòa) bày tỏ sự băn khoăn khi chưa xác định rõ sẽ theo học lớp khối D hay lớp khối T, bởi việc chọn lựa khối sẽ quyết định đến việc lựa chọn ngành nghề vào đại học của các em sau này. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (4).JPG
Nhóm học sinh đến từ Trường THCS Nghi Hương cũng đang phân vân khi lựa chọn khối để theo học. Trong phân bổ các lớp của Trường THPT Cửa Lò trong năm học tới, chủ yếu theo khối D, T và A. Học sinh theo khối C, có thể đăng ký vào khối D để theo học. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (8).JPG
Để tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, Trường THPT Cửa Lò cũng công khai các tiêu chí để học sinh có thể căn cứ vào điểm thi nhằm lựa chọn khối phù hợp. Theo đó, các lớp khối A, học sinh có thể căn cứ điểm thi môn Toán (nếu có nhiều học sinh bằng điểm nhau thì tính đến tổng điểm 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh), các lớp khối T, học sinh căn cứ điểm thi môn Toán, tiếng Anh. Học sinh đăng ký vào các lớp khối D có thể căn cứ điểm thi cả 3 môn (Toán, Văn, Anh). Mỗi học sinh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Trong ảnh: Chị Phùng Thị Hiệu (áo hồng) cùng với các phụ huynh khác đang tìm hiểu kỹ các tổ hợp khối để đăng ký cho con. Chị Hiệu cho biết: Tôi thấy ở lứa tuổi này các cháu còn mơ hồ về nghề nghiệp. Vì vậy gia đình tôi sẽ nghiên cứu kỹ các môn mà cháu sẽ học trong năm học tới để có định hướng phù hợp. Ảnh: Mỹ Hà
z4520146833119_d77a1aa6d8039670250f5e95bd33f028.jpg
Theo quy định hiện nay, học sinh lớp 10 học theo chương trình mới sẽ có các môn bắt buộc gồm Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ 1; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Giáo dục của địa phương; Lịch sử và có thể lựa chọn 4 môn tự chọn. Thầy giáo Phạm Công Huân (áo trắng) - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cửa Lò cho biết: Theo quy định học sinh có thể lựa chọn môn tự chọn theo nguyện vọng. Tuy nhiên, nhà trường phải sắp xếp bố trí dựa trên cơ cấu giáo viên của trường. Vì vậy, khó có thể đáp ứng được tất cả nguyện vọng của học sinh. Trong quá trình đăng ký, nếu học sinh nào gặp khó khăn, nhà trường sẽ tư vấn, hỗ trợ các em. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (11).JPG
Tại Trường THPT Lê Viết Thuật cũng đã thông báo lịch nhập học. Theo đó, nếu đến trưa 16/7, học sinh nào không đến trường xác nhận nhập học sẽ bị gạch tên để tuyển bổ sung. Điểm trúng tuyển đợt 1 của trường là 22,7, cao thứ 2 toàn tỉnh, sau Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (5).JPG
Với hơn 600 học sinh đăng ký nhập học, nhà trường chia theo từng mức điểm để học sinh thuận lợi đến đăng ký, tránh quá tải. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (12).JPG
Tại thời điểm này, nhà trường đã dự kiến các tổ hợp khối cho học sinh lớp 10 để các em dễ dàng tham khảo, đăng ký. Tuy nhiên, Trường THPT Lê Viết Thuật dự kiến sẽ tổ chức một buổi tư vấn cho phụ huynh, học sinh trước khi các em đăng ký tổ hợp môn chính thức. Thầy giáo Hoàng Minh Lương - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chương trình Giáo dục phổ thông mới có những đặc thù. Vì vậy, nếu không lựa chọn chính xác sau này nếu các em có nguyện vọng đổi lớp sẽ rất khó khăn. Về phía nhà trường cũng có nhiều bất cập khi phải bố trí các lớp phù hợp với cơ cấu giáo viên hiện có. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (3).JPG
Để đảm bảo cho công tác nhập học, các trường phải huy động thêm lực lượng tình nguyện để hỗ trợ cho phụ huynh, học sinh trong quá trình làm thủ tục một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Ảnh - Mỹ Hà (14).JPG
Ngay sau khi kết thúc nhập học đợt 1, các trường sẽ chốt danh sách để gọi học sinh đợt 2. Tại thành phố Vinh, các em học sinh có điểm kế cận đang chờ cơ hội để gọi bổ sung vì hiện nay, nhiều em trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh chưa nhập học và có thể các em này sẽ lựa chọn trường chuyên thay vì đăng ký vào trường công lập ở thành phố. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.