Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 3/6, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự sự kiện có ông Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, hội điều dưỡng các tỉnh bạn và đại biểu từ 36 chi hội.

Những kết quả đáng ghi nhận

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An gặt hái được những thành tích đáng ghi nhận, phát triển thêm 2 chi hội, tăng thêm 1.770 hội viên, hiện có 36 chi hội và 5.409 hội viên.

Mỗi năm 2 lần, Hội phát động triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua; phối hợp với Sở Y tế tham mưu triển khai nhiều cuộc tập huấn, tổ chức nhiều phong trào văn nghệ, thể thao và hoạt động từ thiện, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí…

Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ  ảnh 2

Bà Lê Thị Hồng Sơn - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Trong nhiệm kỳ qua Sở Y tế và các đơn vị trong ngành đã quan tâm đến công tác đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, tỷ lệ trình độ chuyên môn tăng trong nhiệm kỳ. Hội thi tay nghề, thi Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên giỏi được duy trì 2 năm/lần ở tất các các đơn vị y tế.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật có nhiều đóng góp đáng ghi nhận. Các chi hội đã xây dựng nhiều hoạt động có dấu ấn riêng và duy trì hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong chuyên môn, động viên thăm hỏi hội viên gặp ốm đau, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Trong đại dịch Covid-19, các hội viên hiểu rõ vai trò của mình, luôn xông pha trong các chiến dịch truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng...

Với những đóng góp nổi bật, nhiệm kỳ 2017-2022, có 19 hội viên đạt danh hiệu Gương sáng Y đức do Ủy ban nhân dân tỉnh tặng, 712 hội viên đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 88 hội viên được trao tặng bằng khen và 2.620 hội viên được trao tặng giấy khen.

Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ  ảnh 3

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ được trình bày ngắn gọn với hình ảnh minh hoạ súc tích, hấp dẫn. Ảnh: Diệp Thanh

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua và rút ra nguyên nhân, bài học cho thời gian tới. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu đã trình bày những ý kiến tham luận chất lượng, đặc sắc.

Quyết tâm tạo nên sự khác biệt

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2027 với mục tiêu: Mở rộng tổ chức và chất lượng hoạt động để tăng cường tính đại diện của Hội, thực hiện tốt việc vận động giáo dục, bồi dưỡng hội viên thành những viên chức “biết tôn trọng bệnh nhân, nhân dân, đồng nghiệp; biết tuân thủ quy trình; biết nói lời cảm ơn người bệnh/người dân”.

Quyết tâm tạo nên sự khác biệt về chất lượng dịch vụ chăm sóc với phương châm “Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - An toàn, hướng tới sự hài lòng người dân”, Hội sẽ tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức hệ thống điều dưỡng, đảm bảo hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh, tăng cường chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ  ảnh 4

Ông Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam trao tặng quà cho Hội Điều dưỡng Nghệ An tại đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, hội sẽ phát động các phong trào thi đua và truyền thông thực hiện “Chuẩn đạo đức Điều dưỡng viên Việt Nam”, “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người dân” và phát huy vai trò giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, tăng cường công tác tư vấn, phối hợp với các tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Phạm Đức Mục - Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam ghi nhận những kết quả đạt được của hội trong nhiệm kỳ vừa qua và khẳng định Hội Điều dưỡng Nghệ An thuộc top 10 hội điều dưỡng hoạt động hiệu quả nhất Việt Nam.

Cho rằng những thay đổi trong năm qua đã đưa nghề điều dưỡng sang một giai đoạn mới với nhiều cơ hội phát triển hơn, tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều thiệt thòi, hạn chế của nghề điều dưỡng, người đứng đầu Hội điều dưỡng Việt Nam mong muốn xã hội, chính quyền cần có sự nhìn nhận lại tầm quan trọng và chức năng của nghề điều dưỡng để đảm bảo sự phát triển.

Thời gian tới, Nghệ An cần có sự phát triển hệ thống hội ở cả y tế nhà nước và y tế tư nhân; tăng cường vai trò, chức năng phản biện, tư vấn chính sách; quan tâm đến chỉ số 25 điều dưỡng/10.000 dân được đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017...

Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ  ảnh 5

Tiến sỹ, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại đại hội. Ảnh: Diệp Thanh

Thay mặt lãnh đạo ngành phát biểu tại đại hội, Tiến sỹ, bác sỹ Chuyên khoa II Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc sở Y tế tiếp thu những góp ý của Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, khẳng định trong 3 năm dịch bệnh vừa qua, các hội viên Hội Điều dưỡng Nghệ An đã hoàn thành sứ mệnh của mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, cam kết Sở Y tế luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để hội hoạt động, phát triển.

Với tỷ lệ nhất trí 100%, đại hội đã bầu ra 38 đồng chí vào Ban chấp hành Khoá VII (2022-2027).

Đại diện lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam, Sở Y tế và Hội liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh tặng hoa cho ban chấp hành Hội Điều dưỡng Nghệ An Khoá VII - Nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Diệp Thanh

Đại diện lãnh đạo Hội Điều dưỡng Việt Nam, Sở Y tế và Hội liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh tặng hoa cho ban chấp hành Hội Điều dưỡng Nghệ An Khoá VII - Nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Diệp Thanh

Tại đại hội, Hội Điều dưỡng Việt Nam, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật tỉnh, Hội Điều dưỡng Nghệ An đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ  ảnh 7

Trao tặng Bằng khen của Hội Điều dưỡng Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân xuất sắc. Ảnh: Diệp Thanh

Hội Điều dưỡng tỉnh Nghệ An quyết tâm tạo sự khác biệt về chất lượng dịch vụ  ảnh 8

Trao tặng Giấy khen của Sở Y tế cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Diệp Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.