Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sắp bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết điều tra vụ phá hoại Dòng chảy Phương Bắc

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo TASS, cuộc bỏ phiếu dự kiến sẽ được tổ chức sau 22h đêm 27/3 (giờ Moskva), tức rạng sáng 28/3 theo giờ Việt Nam.
Ảnh minh hoạ: TASS

Ảnh minh hoạ: TASS

Ngày 27/3 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết của Nga và Trung Quốc về một cuộc điều tra quốc tế liên quan đến vụ việc phá hoại các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2.

Văn bản dự thảo đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thành lập một uỷ ban quốc tế độc lập để tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, minh bạch và công bằng về mọi khía cạnh của hành động phá hoại đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2, bao gồm việc xác định các thủ phạm, những bên bảo trợ, kẻ tổ chức và các đồng phạm của chúng.

Ông Guterres dự kiến sẽ bổ nhiệm các chuyên gia vào ủy ban này. Nếu nghị quyết được thông qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ kiến nghị thành lập uỷ ban nói trên trong thời hạn 30 ngày. Văn bản dự thảo cũng khuyến khích các quốc gia tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ để hợp tác đầy đủ và chia sẻ thông tin với ủy ban nói trên. Dự thảo nghị quyết còn kêu gọi các quốc gia này chia sẻ thông tin với các bên liên quan khác.

Theo TASS, Nga đã chuẩn bị bản thảo đầu tiên nghị quyết về Dòng chảy Phương Bắc vào cuối tháng 2, nhưng chưa đưa ra bỏ phiếu ngay. Thay vào đó, họ mời các thành viên Hội đồng Bảo an tham gia thảo luận về văn bản trên. Kể từ đó đến nay, đã có 3 đợt tham vấn được tổ chức.

Cũng theo các nguồn tin của hãng thông tấn này, hiện chưa có sự thống nhất chung nào về tài liệu đề xuất của Nga, đồng nghĩa nhiều khả năng là nó sẽ không được thông qua.

Theo quy định, nghị quyết cần phải được ít nhất 9 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ thì mới được thông qua. Bất cứ thành viên thường trực nào cũng có thể phủ quyết, nhưng việc này chỉ diễn ra khi đã đủ số phiếu để thông qua văn kiện. Chẳng hạn, nếu nghị quyết nhận được 8 phiếu thuận và Mỹ bỏ phiếu chống, điều này có nghĩa là quyền phủ quyết không được sử dụng. Tuy nhiên, nếu văn bản này nhận được 9 phiếu hoặc nhiều hơn, lá phiếu chống sẽ dẫn tới việc sử dụng quyền phủ quyết.

“Không phải là số phiếu bầu, mà quan trọng là cách họ bỏ phiếu”, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nói. Trước đó, các nước phương Tây tuyên bố cô lập Nga và nước này sẽ không có được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an, vì Nga đã phản đối các sáng kiến của Hội đồng Bảo an về Ukraine, trong khi các thành viên còn lại hoặc ủng hộ hoặc bỏ phiếu trắng.

Dự thảo nghị quyết lần này trước đó được Trung Quốc đồng bảo trợ. Các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an, bao gồm Anh, Mỹ và Pháp, ít khả năng sẽ ủng hộ, và có thể bỏ phiếu chống hoặc phiếu trắng để tránh bị cáo buộc cản trở công việc của Hội đồng Bảo an. Các thành viên phương Tây khác trong Hội đồng Bảo an - Albania, Malta, Thuỵ Sĩ và Nhật Bản - có thể sẽ bỏ phiếu với tư cách đại diện khối nước của họ.

Lập trường của các thành viên không thường trực khác, gồm Brazil, Gabon, Ghana, Mozambique, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Ecuador hiện chưa rõ ràng. Và như thế, các nước phương Tây có quyền phủ quyết có thể sẽ không cần phải dùng đến quyền này để ngăn nghị quyết được thông qua.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an để tiến hành bỏ phiếu đã được lên kế hoạch từ tuần trước. Tuy nhiên, hôm 26/3, Bộ Ngoại giao Ukraine tiết lộ các kế hoạch tổ chức cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để phản ứng trước phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin về ý định triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới lãnh thổ Belarus. Thời gian cụ thể của cuộc họp vẫn chưa được ấn định, có thể sẽ diễn ra vào ngày 27/3 (giờ địa phương).

Vào ngày 27/9/2022, Nord Stream AG thông báo “thiệt hại chưa từng có” đối với 3 đoạn ống thuộc đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc 1 và Dòng chảy Phương Bắc 2. Các nhà địa chấn học Thuỵ Điển ghi nhận 2 vụ nổ xảy ra vào ngày 26/9 gần tuyến đường ống này. Văn phòng Tổng Công tố Nga đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh khủng bố quốc tế.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.