Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh

(Baonghean.vn) - Sau 6 năm thành lập, Hội hỗ trợ liệt sỹ Nghệ An đã vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ gần 31 tỷ đồng. Từ số tiền này, Hội đã hỗ trợ xây dựng 374 nhà tình nghĩa, tặng gần 330 sổ tiết kiệm cho gia đình thân nhân liệt sỹ.

Chiều 16/9, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 2 và đánh giá kết quả sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội  lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 6 năm thành lập, Hội hỗ trợ liệt sỹ Nghệ An đã vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ  gần 31 tỷ đồng. Từ số tiền này, Hội đã hỗ trợ xây dựng 374 nhà tình nghĩa, tặng  gần 330 sổ tiết kiệm, nâng cấp, xây dựng nghĩa trang, nhà tưởng niệm liệt sỹ, tặng trên 5.200 suất quà  với tổng số tiền 28 tỷ đồng. Riêng năm 2020, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, Hội đã vận động được 1,6 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước cho Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Cùng với đó, phối hợp tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các chế độ, chính sách liên quan đến người có công; cung cấp thông tin tìm kiếm liệt sỹ, tham gia góp ý cùng hội đồng thẩm định, xét duyệt các đối tượng chính sách tồn đọng của tỉnh. Công tác phân khai, hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những kết quả đạt được của Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ trong nhiều năm qua và nhấn mạnh: Nghệ An hiện vẫn còn 2 vạn liệt sỹ chưa có tin tức, đây là sự mất mát lớn đối với thân nhân gia đình liệt sỹ. Chính vì vậy, Hội Hỗ trợ liệt sỹ tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, đa dạng hóa hình thức hoạt động hỗ trợ; Phối hợp với các sở, ngành để hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quyền lợi cho thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách. Hội cũng tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để giáo dục truyền thống lịch sử cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu hơn sự đóng góp, hy sinh của cha anh cho nền độc lập tự do của dân tộc. 

Ảnh: Thu Hương
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng  góp mà Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ đã nỗ lực trong những năm qua. Ảnh: Thu Hương

Với những kết quả đạt được, Hội hỗ trợ liệt sỹ tỉnh vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân cũng được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.