Hội Khuyến học tỉnh khảo sát trên 6.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi hỗ trợ, trao học bổng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Hội Khuyến học các cấp đã tạo được nhiều hình thức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Sáng 4/8, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp tục quán triệt thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030, phát động phong trào thi đua “Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ XXI, năm 2023.

bna_Hội nghị đã đánh giá lại kết quả hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 và công tác khuyến học, khuyến tài. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Hội nghị đã đánh giá lại kết quả hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2023 và công tác khuyến học, khuyến tài. Ảnh: Mỹ Hà

Đến thời điểm này, hệ thống tổ chức Hội Khuyến học được phát triển rộng khắp toàn tỉnh với gần 4.100 chi hội khuyến học khối, xóm, làng, bản; gần 9.300 ban khuyến học dòng họ, hội đồng hương; trên 2.300 ban khuyến học cơ quan, đơn vị. Toàn tỉnh có gần 85 vạn hội viên, đạt tỷ lệ trên 23,75%. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm 2023 tăng thêm 7.000 hội viên so với năm 2022.

Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, trong thời gian qua, Tỉnh hội đã phối hợp với các ngành, các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và Kế hoạch “Xây dựng mô hình Công dân học tập”; tổ chức các phiên làm việc và ký kết chương trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh và một số ban, ngành, đoàn thể.

bna_Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, Tỉnh hội đã xây dựng kế hoạch triển khai các mô hình chỉ đạo điểm tại các huyện; đồng thời phối hợp, hướng dẫn các Huyện hội tổ chức tập huấn triển khai thực hiện kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030". Nhờ đó, đến nay đã có 15/21 huyện, thành, thị tổ chức tập huấn quán triệt các chương trình kế hoạch và triển khai phần mềm đánh giá công dân học tập trên địa bàn.

Việc đăng ký xây dựng và phát triển các mô hình học tập được triển khai hiệu quả với 87% số gia đình đăng ký Gia đình học tập; 86% số dòng họ đăng ký Dòng họ học tập; 93% số cộng đồng đăng ký Cộng đồng học tập; 93% số đơn vị đăng ký Đơn vị học tập và 40% số công dân đăng ký Công dân học tập.

Bna_Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian qua, hội khuyến học các cấp cũng đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc vận động các nguồn tài trợ cho Quỹ Khuyến học. Đồng thời, tạo được nhiều hình thức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều phần thưởng dành cho học sinh và người lớn có thành tích trong học tập, hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong năm 2023, Tỉnh hội đã khảo sát trên 6.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt và các em có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế để từng bước kêu gọi hỗ trợ, hỗ trợ học bổng lâu dài cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Quỹ Khuyến học tỉnh đã tiếp nhận gần 3,5 tỷ đồng trao tặng học bổng; trong đó trao thưởng cho học sinh và giáo viên hơn 1,5 tỷ đồng. Quỹ khuyến học các cấp hội đã huy động được trên 72 tỷ đồng, trong đó chi học bổng, chi thưởng cho hơn 88.000 suất với hơn 52,2 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ các Huyện hội đã có những chia sẻ, kinh nghiệm trong việc triển khai các hoạt động từ cơ sở, công tác vận động quỹ khuyến học, công tác khuyến học, tập huấn cho các hội viên sử dụng phần mềm đánh giá công dân học tập...

Từ nay đến cuối năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tập trung tổ chức kiểm tra việc nhân rộng và thực hiện các mô hình học tập trên địa bàn toàn tỉnh để rút kinh nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả mục tiêu của kế hoạch.

bna_Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đô Lượng.jpg
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh gia đình chính sách ở huyện Đô Lương. Ảnh: HKH

Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác khuyến học trong tình hình mới, tham mưu xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2030”; xin chủ trương vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Khuyến học.

Hội cũng sẽ tiếp tục ký kết các chương trình phối hợp với các ban, ngành, các tổ chức xã hội về công tác khuyến học, công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng phong trào khuyến học ở cơ sở.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh đã đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030".

Hội Khuyến học tỉnh và các cấp Hội Khuyến học cơ sở cũng đã chính thức phát động và triển khai phong trào thi đua "Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 21. Đây là hoạt động tổ chức thường niên, được các cấp Hội Khuyến học kế tục và phát triển mạnh mẽ, được các tầng lớp nhân dân, các đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp phối hợp hưởng ứng rộng rãi, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, có sức lan toả mạnh mẽ trong toàn tỉnh.

"Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 21 sẽ được phát động triển khai từ ngày 15/8 đến hết tháng 9/2023./.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.