Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ X

(Baonghean.vn) - Trong hai ngày 7 và 8/5, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ thứ X.

Chiều 7/5, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật đã tổ chức phiên Đại hội trù bị Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

3. Ảnh Đức Anh
Phiên trù bị có sự tham gia của 220 đại biểu văn nghệ sĩ, đại diện cho 316 hội viên. Ảnh: Đức Anh

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An có 316 hội viên thuộc 8 ban chuyên ngành. Trong nhiệm kỳ qua, hội có trên 150 đầu sách được xuất bản, có gần 150 tác phẩm mỹ thuật, 130 tác phẩm ảnh nghệ thuật đã được triển lãm trưng bày quốc gia, khu vực.

Trong nhiệm kỳ qua, hội có nhiều tác giả được giải thưởng của các Hội chuyên ngành Trung ương, nhiều hội viên được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ nhân dân gian...

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phiên đại hội trù bị. Ảnh: Đức Anh
Ông Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao - Bí thư Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì phiên đại hội trù bị. Ảnh: Đức Anh

Tại phiên trù bị, các đại biểu tham gia đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua chương trình, Quy chế làm việc của đại hội, Quy chế bầu cử.

Bên cạnh đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua, Đại hội sẽ thống nhất phương hướng hoạt động, giải pháp hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ tới. Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là đẩy mạnh sáng tác, tạo điều kiện để có bước đột phá trong sáng tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động. Phương thức hoạt động là tất cả hướng tới hội viên, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên sáng tác và tham gia các hoạt động của Hội.

Trước thềm đại hội, các đại biểu đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Đức Anh
Trong phiên trù bị, các đại biểu đã thống nhất những nội dung quan trọng. Ảnh: Đức Anh

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã thống nhất giới thiệu danh sách 20 đại biểu để bầu 15 ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật trong nhiệm kỳ tới.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.