Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mở rộng, lần thứ I

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 14/10 đã diễn ra Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mở rộng, lần thứ I, năm 2023. Đây là dịp cán bộ, nhân viên y tế trong và ngoài tỉnh được học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực hành và cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới trong ngành Y tế.

bna_ đại biểu.jpg
Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế và chuyên gia từ các bệnh viện tuyến Trung ương, cùng 250 đại biểu đến từ các bệnh viện, trường đại học y khoa trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Nguyệt Minh

Hội nghị quy tụ các chuyên gia, những cán bộ y tế giàu kinh nghiệm nhằm kết nối, chia sẻ, cập nhật kiến thức về các lĩnh vực: Nội khoa, Ngoại khoa, Tai -mũi- họng, Dược lâm sàng.

bna_ Sở tặng hoa.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng hội nghị. Ảnh: P.V
bna_ tham luan.jpg
TS. BS Võ Hồng Khôi – Giám đốc Trung tâm Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai tham luận "Điều trị rối loạn tiền đình dưới góc nhìn y học bằng chứng". Ảnh: P.V

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tham luận: Tối ưu hóa sử dụng thuốc trong thực hành lâm sàng: vai trò của dược sĩ lâm sàng và giải pháp công nghệ số của PGS.TS. Nguyễn Thành Hải - Giảng viên bộ môn Dược lâm sàng - Đại học Dược Hà Nội; Phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị bẹn tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông của Thạc sĩ. BSCKII. Thái Doãn Công – Phó Giám đốc chuyên môn – Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông; Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi ở bệnh nhân viêm xoang mạn tính – Bác sĩ Lê Văn Đào – Phó Giám đốc Bệnh viện Tai -mũi- họng miền Trung; Ứng dụng nội soi tầm soát ung thư sớm đường tiêu hóa trên - BSCKII. Trần Xuân Hưng – Trưởng Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An…

bna_ ông Lê.jpg
TS.BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mở rộng, lần thứ I. Ảnh: P.V

Phát biểu tại hội nghị, TS.BSCKII Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ghi nhận sự phát triển vượt bậc về chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, góp phần xây dựng vị thế cho hệ thống y tế tư nhân nói riêng và ngành Y tỉnh nhà nói chung đồng thời, đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Khoa học Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông mở rộng là tiền đề quan trọng để ngành Y tế Nghệ An có bước chuẩn bị kỹ lưỡng hướng tới "Hội nghị định hướng phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu” cấp tỉnh vào năm 2024, góp phần vào sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân và ngành Y tế tỉnh nhà; từng bước hướng tới mục tiêu “Phát triển hệ thống y tế của thành phố Vinh trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ” theo tinh thần Nghị quyết 39 Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An trong giai đoạn mới.

bna_ trao chứng nhận.jpg
Trao chứng nhận cho các báo cáo viên tham gia tham luận tại hội nghị. Ảnh: P.V

Phó Giám đốc Sở Y tế mong muốn thời gian tới, có nhiều hội nghị khoa học được tổ chức và các đề tài khoa học đăng ký tại hội nghị lần sau đa dạng hơn; để tạo môi trường học tập, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn bổ ích cho đội ngũ y, bác sĩ./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.