Hội thảo khoa học ‘Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới’
Sáng 20/12, Khoa Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn – Trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo quốc gia “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.
GS.TS Võ Khánh Vinh – nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học và TS Đinh Ngọc Thắng – Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Vinh chủ trì.
Tham dự hội thảo có: GS.TS Phan Trung Lý – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội; GS.TS Hoàng Thế Liên – nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư Pháp, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; GS.TS Nguyễn Huy Bằng – Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cùng các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên ngành Luật.

Hội thảo “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” là cơ hội để các nhà khoa học, những người làm thực tiễn, giảng viên, học viên, sinh viên trao đổi, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học; khuyến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay là yêu cầu khách quan và hết sức cần thiết. Trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, pháp luật giữ vai trò là công cụ quan trọng để quản lý xã hội, bảo đảm mọi tổ chức và cá nhân đều tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật còn góp phần bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội. Đồng thời, pháp luật hoàn thiện sẽ giúp Việt Nam thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Hội thảo “Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới” quy tụ 42 tham luận của các nhà khoa học, những người làm thực tiễn, giảng viên đến từ các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật trong cả nước.
Nội dung các tham luận và các ý kiến trao đổi tập trung vào các vấn đề chính: Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Thực tiễn về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực bền bỉ, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của các cán bộ, giảng viên và các nhà nghiên cứu. Tinh thần đó được thể hiện qua sự hưởng ứng tích cực đối với kế hoạch và nội dung hội thảo, cũng như qua các bài viết, ý kiến thảo luận với hàm lượng khoa học cao, thể hiện sự nghiêm túc trong nghiên cứu, tư duy khoa học sắc sảo và nhãn quan chính trị – pháp lý sâu sắc. Qua đó góp phần khẳng định những thành quả đáng trân trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học.


