Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí thanh niên năm 2015

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, tại Trường đại học SPKT Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với LĐLĐ tỉnh và Trường đại học SPKT Vinh tổ chức lễ khai mạc Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2015.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi
Quang cảnh lễ khai mạc hội thi.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Ngọc Cảnh khai mạc hội thi khẳng định lực lượng lao động nghề đang đóng góp rất quan trong vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Ngọc Cảnh khai mạc hội thi khẳng định: lực lượng lao động nghề đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.
Các đại biểu và thí sinh tại hội thi
Các đại biểu và thí sinh tại lễ khai mạc hội thi.

Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong thanh niên tỉnh Nghệ An là một hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm động viên, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia học nghề để lập thân, lập nghiệp. Đây cũng là dịp để sinh viên, công nhân và người lao động được trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, gắn lý thuyết với thực hành, tạo ra chất lượng, giá trị lao động, góp phần khẳng định chất lượng và thương hiệu đào tạo nghề ở các cơ sở nghề trên địa bàn tỉnh.

Thầy giáo và các thí sinh Trường Đại học SPKT Vinh trao đổi  trước giờ vào thi chính thức
Thầy giáo và các thí sinh Trường Đại học SPKT Vinh trao đổi trước giờ vào cuộc thi chính thức.

Đồng thời thông qua hội thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tố trẻ có năng lực trong lĩnh vực nghề; tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đoàn với chuyên môn, Công đoàn; giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh...

Các thi sinh dự thi thực hành tay nghề hàn đang chuẩn bị máy móc trước khi vào cuộc thi
Các thi sinh dự thi thực hành tay nghề hàn đang chuẩn bị máy móc trước khi vào cuộc thi.
Thí sinh làm bài thi hực hành hàn một sản phẩm theo mẫu của Ban tổ chức thi đưa ra
Thí sinh làm bài thi thực hành hàn một sản phẩm theo mẫu của Ban tổ chức thi đưa ra.

Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2015 đã quy tụ được 44 thí sinh là sinh viên các trường nghề, công nhân trong các doanh nghiệp và người lao động ở các xưởng cơ khí tư nhân trong lứa tuổi thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh tham gia. Các thí sinh tham gia hội thi sẽ  thực hiện một sản phẩm hàn (đối với thí sinh dự thi hàn) và sản phẩm tiện (đối với thí sinh thi tiện) theo mẫu mà ban tổ chức đưa ra. Hội thi sẽ tiến hành tổng kết và trao giải vào ngày 15/11.

Minh Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.