Hội Văn học nghệ thuật Yên Thành Đại hội lần thứ 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ qua, tại Hội Văn học nghệ thuật huyện Yên Thành. nhiều hội viên đã có những bứt phá trong sáng tạo, đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó, nhiều tác giả đã có tác phẩm về văn học, nghệ thuật đạt giải thưởng cao.
Sáng 31/10, Hội Văn học nghệ thuật huyện Yên Thành tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Xuân Hoàng

Sáng 31/10, Hội Văn học nghệ thuật huyện Yên Thành tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Xuân Hoàng

Hội Văn học nghệ thuật huyện Yên Thành có 33 hội viên hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí…

Nhiệm kỳ qua, Hội đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội lần thứ 2 đề ra; Tạp chí Văn nghệ Sông Dinh đã xuất bản được 5 số (1 năm 1 số) với 15.000 bản. Các tác phẩm được đăng trên tạp chí có nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật tốt; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cấp ủy, chính quyền về mảnh đất, con người Yên Thành nói riêng cũng như Nghệ An nói chung.

Dự đại hội có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Dự đại hội có đồng chí Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều hội viên đã có những bứt phá trong sáng tạo, đạt được một số kết quả quan trọng, trong đó, nhiều tác giả đã có tác phẩm về văn học, nghệ thuật đạt giải thưởng cao như: Ngô Đức Tiến, Nguyễn Việt Hòa. Nhiều cây viết trẻ như: Tiến Dũng, Đinh Hạ, Nguyễn Việt Hòa, Phan Đăng Hải, Phan Xuân Hậu, Dương Hiền, Phan Hiền… đã xuất bản các tập thơ, công bố tác phẩm. Một số hội viên đã đạt được giải thưởng chính thức trong các cuộc thi.

BCH Hội khóa mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

BCH Hội khóa mới ra mắt tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiệm kỳ tới, Hội Văn học nghệ thuật Yên Thành phấn đấu mỗi năm kết nạp 2 - 3 hội viên mới. Tiếp tục bồi dưỡng các cây bút trẻ, các hạt nhân văn nghệ mới, xây dựng đội ngũ hội viên ngày càng vững mạnh. Phấn đấu đạt từ 2 - 3 giải thưởng Văn học nghệ thuật hàng năm. Phối hợp với Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Nghệ An, đầu tư, hỗ trợ hội viên xuất bản, công bố ít nhất được 5 tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật...

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Hội khóa mới./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.