Hôm nay 6/6, các sỹ tử tìm hiểu quy chế, xem số báo danh trước khi bước vào kỳ thi lớp 10

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

(Baonghean.vn) - Một ngày trước khi Kỳ thi vào lớp 10 chính thức được tổ chức, các thí sinh đã đến điểm thi để làm quen với trường thi và tìm hiểu quy chế thi.

Năm nay các hội đồng thi không tổ chức họp quy chế cho thí sinh trước ngày thi nhưng từ sáng và chiều hôm nay (6/6) tại các điểm thi, thí sinh và người nhà đã đến để xem số báo danh, làm quen với phòng thi. Các điểm thi cũng đã huy động các đội tình nguyện để hỗ trợ cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Năm nay các hội đồng thi không tổ chức họp quy chế cho thí sinh trước ngày thi nhưng từ sáng và chiều hôm nay (6/6) tại các điểm thi, thí sinh và người nhà đã đến để xem số báo danh, làm quen với phòng thi. Các điểm thi cũng đã huy động các đội tình nguyện để hỗ trợ cho các thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh và người nhà được hỗ trợ khi đến tìm hiểu phòng thi, số báo danh tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh và người nhà được hỗ trợ khi đến tìm hiểu phòng thi, số báo danh tại các điểm thi. Ảnh: Mỹ Hà

Đội thanh niên tình nguyện của các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Đội thanh niên tình nguyện của các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà

Các thí sinh đến xem danh sách dự thi đã niêm yết. Ảnh: Đức Anh

Các thí sinh đến xem danh sách dự thi đã niêm yết. Ảnh: Đức Anh

Số báo danh và quy chế của kỳ thi cũng được niêm yết tại từng phòng thi. Theo quy định, các thí sinh phải đến phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của hội đồng thi và hướng dẫn của giám thị. Kỳ thi năm nay sẽ được thực hiện với 3 môn thi, trong đó môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm và môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Ảnh: Mỹ Hà

Số báo danh và quy chế của kỳ thi cũng được niêm yết tại từng phòng thi. Theo quy định, các thí sinh phải đến phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của hội đồng thi và hướng dẫn của giám thị. Kỳ thi năm nay sẽ được thực hiện với 3 môn thi, trong đó môn Toán và tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm và môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hôm nay đề thi cũng đã được chuyển về các điểm thi và được niêm yết, bảo vệ theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Ngày hôm nay đề thi cũng đã được chuyển về các điểm thi và được niêm yết, bảo vệ theo đúng quy định. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng mai các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên là Ngữ văn và tiếng Anh. Ảnh: Mỹ Hà

Sáng mai các thí sinh sẽ bước vào ngày thi đầu tiên là Ngữ văn và tiếng Anh. Ảnh: Mỹ Hà

Lịch thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

Lịch thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.