Hôm nay (8/7) ngày thi thứ 2 tốt nghiệp THPT, hơn 72% thí sinh Nghệ An đăng ký tổ hợp môn Khoa học xã hội

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng nay (8/7) các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ 2 cũng là ngày thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo đó, trong buổi sáng các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp (Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội) với thời gian làm bài 150 phút. Thời gian bắt đầu làm bài là 7h30 phút và mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp thí sinh sẽ làm bài trong 50 phút.

Kiểm tra thông tin của thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Kiểm tra thông tin của thí sinh trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Đức Anh

Bài thi tổ hợp cũng là bài thi bắt buộc của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo quy định của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thí sinh muốn xét tốt nghiệp phải thi một trong hai bài thi tổ hợp đó là Tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân) và Tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (Vật lý - Hóa học - Sinh học).

Trước đó, qua đăng ký, có hơn 26.000 thí sinh Nghệ An đăng ký bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (với tỷ lệ 72%) và hơn 10.000 thí sinh đăng ký bài thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên (với tỷ lệ hơn 27%).

Thí sinh điền thông tin vào tờ giấy thi. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh điền thông tin vào tờ giấy thi. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, ngay trong từng phân môn của các tổ hợp môn cũng có sự khác nhau do một số thí sinh tự do hoặc một số thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên không phải thi môn Giáo dục công dân hoặc chỉ thi các môn để xét tuyển vào đại học.

Ngày hôm nay, 79 phòng chờ ở 69 điểm thi cũng sẽ chính thức được sử dụng dành cho những thí sinh chỉ thi các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp. Theo quy định, nếu thí sinh thi hai môn thi thành phần gần nhau thì sau khi thi xong thí sinh sẽ theo hướng dẫn về phòng chờ, ngồi tại phòng chờ, giữ gìn trật tự, đợi cho đến khi hết giờ làm bài của môn thi cuối cùng mới được rời khỏi điểm thi.

Tất cả các điểm thi đều bố trí phòng chờ cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Tất cả các điểm thi đều bố trí phòng chờ cho thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà

Nếu thí sinh thi 2 môn thành phần không liên tiếp thì ngay sau khi hết làm bài của môn thi thành phần thứ nhất, thí sinh phải dừng bút, nộp đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi. Sau đó, thí sinh phải ngồi nguyên vị trí, giữ trật tự, đặt phiếu trả lời trắc nghiệm úp xuống mặt bàn và bảo quản phiếu trong suốt thời gian chờ thi môn thành phần tiếp theo.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Mỹ Hà

Buổi chiều thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút. Đây là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022./.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.