Hơn 1.300 chiến sỹ tham gia đảm bảo giao thông dịp Tết

(Baonghean.vn) - Càng những ngày cận Tết, Công an Thành phố Vinh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông để hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm.

Với hơn 20.000 phương tiện ô tô cá nhân đã đăng ký (tính đến hết tháng 12/2016) và phương tiện vãng lai, hiện giao thống
Với hơn 20.000 phương tiện ô tô cá nhân đã đăng ký (tính đến hết tháng 12/2016) và phương tiện vãng lai, hiện cảnh ùn tắc giao thông không còn xa lạ với người dân Thành phố Vinh. (ảnh chụp tại đường Quang Trung vào 15h40 ngày 16/12).
“Vòng xuyến Hải Quan” - nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất đông nên thường xảy ùn tắc vào những giờ cao điểm.

Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 gồm 3 đợt: đợt 1 từ 10 - 19/12/2016 âm lịch, đợt 2 từ 20 - 30/12 âm lịch và đợt 3 từ 1 - 15/1/2017 âm lịch với 1325 cán bộ, chiến sỹ (gồm: Cảnh sát Giao thông thành phố; cảnh sát trật tự; các đội nghiệp vụ công an phường; bảo vệ dân số; dân quân tự vệ và đội quy tắc đô thị). 

Người dân thành phố chấp hành nghiêm chỉnh sự điều khiển của cán bộ chiến sỹ CSGT.

CSGT Công an TP Vinh phối hợp Công an các phường thành lập 38 tổ công tác với tổng số 1300 cán bộ, chiến sỹ, trong đó 36 tổ làm nhiệm vụ đứng chốt chặn các giao lộ trọng điểm dễ ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, 2 tổ còn lại tổ chức tuần tra, kiểm soát lưu động để xử lý những trường hợp ô tô dừng đỗ không đúng quy định.

Mặc dù có đèn tín hiệu, nhưng vào giờ cao điểm, các chiến sỹ CSGT vẫn phải gồng mình chỉ huy, điều khiển. Trung úy Hoàng Việt Quốc, cán bộ đội Giao thông thành phố cho biết: Để giao thông thông suốt, chiều có nhiều phương tiện và nhiều xe cơ giới thì mở đường trước và dành nhiều thời gian.
Mặc dù có đèn tín hiệu, nhưng vào giờ cao điểm, các chiến sỹ CSGT vẫn phải gồng mình chỉ huy, điều khiển. Trung úy Hoàng Việt Quốc, cán bộ đội Giao thông thành phố cho biết: Để giao thông thông suốt, chiều đường có nhiều phương tiện và nhiều xe cơ giới thì ưu tiên mở đường trước và dành nhiều thời gian hơn.
Ngay cả khi được
Dịp này, nhiều cán bộ, chiến sỹ được tăng cường cho công tác đảm bảo trật tự ATGT. Trong ảnh: Trung úy Nguyễn Thị Thúy, Công an phường Đông Vĩnh được tăng cường làm nhiệm vụ tại ngã tư Ga.
Phát hiện phương tiện không bật đèn tín hiệu xin rẽ, cảnh sát trật tự
Phát hiện phương tiện không bật đèn tín hiệu xin rẽ, Cảnh sát trật tự Thành phố Vinh ra tín hiệu dừng xe.
Thực hiện động tác chào đúng quy định của ngành khi tiếp xúc với chủ phương tiện.
Thực hiện động tác chào đúng quy định của ngành khi tiếp xúc với chủ phương tiện.
Và giải thích lỗi trước khi xử lý theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
...và giải thích lỗi cho người vi phạm trước khi xử lý theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.
Cảnh sát giao thông hướng dẫn, chỉ đường cho người tham gia giao thông...
Cảnh sát giao thông hướng dẫn, chỉ đường cho người tham gia giao thông...
Không chỉ làm nhiệm
...hay giúp đỡ người già qua đường. Trong ảnh: Khi thấy bà cụ sang đường khó khăn tại nút giao thông chợ Vinh, chiến sỹ Phạm Văn Cường đội mưa đưa cụ già sang đường an toàn.  

Cảnh Nam

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.