Hơn 18 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt tọa đàm và kỷ niệm 62 năm “Thảm họa da cam Việt Nam” (10/8/1961 - 10/8/2023).

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

bna-Chieu 10-8.JPG
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. Ảnh: Thu Hương

Ngày 10/8/1961 là ngày đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng chất độc hóa học trên chiến trường miền Nam Việt Nam, bắt đầu một cuộc chiến hóa học có quy mô lớn và dài nhất trong lịch sử nhân loại. Hơn 80 triệu lít chất độc hóa học của Mỹ đã làm 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hơn 3 triệu người là nạn nhân đang bị bệnh tật, di chứng dày vò; hàng trăm nghìn nạn nhân đã mất. Chất độc da cam di truyền qua nhiều thế hệ; tại Việt Nam, đã di truyền qua thế hệ thứ 4.

Tại Nghệ An hiện có gần 14.000 người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 5.000 nạn nhân gián tiếp; đặc biệt ở nhiều địa phương có những gia đình có 6, 7 người là nạn nhân.

Ngày 18/7/2006, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Nghệ An được thành lập; các tổ chức hội cơ sở cũng được thành lập tại các huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn. Hơn 17 năm hoạt động, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam” trên địa bàn toàn tỉnh. Các cấp hội đã kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng hộ số tiền hơn 18,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hội đã hỗ trợ làm, sửa 175 căn nhà, hỗ trợ 456 suất vốn để sản xuất; tặng trên 15.000 suất quà ngày “Thảm họa da cam Việt Nam 10/8" và Tết Nguyên đán hàng năm.

bna_ DC.jpg
Đại diện Ngân hàng BIDV và Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An trao tặng quà hỗ trợ vốn sản xuất cho gia đình ông Võ Minh Châu ở xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thu Hương

Đặc biệt, trong Tháng hành động Vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với nạn nhân da cam. Trong đó, Hội đã trao quà cho các nạn nhân trong toàn tỉnh với tổng số tiền 150 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nghệ An ủng hộ. Ngoài ra, các cấp Hội ở các huyện, thị, thành phố đã vận động nguồn lực xã hội hóa trên 1 tỷ đồng để thăm hỏi, trao quà, động viên các nạn nhân da cam trong toàn tỉnh; các huyện đạt kết quả cao như Diễn Châu, TP. Vinh...

bna_ DC 1.jpg
Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Hương

Thông qua buổi tọa đàm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Nghệ An mong muốn kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng quan tâm chăm lo cho các nạn nhân cũng như con cái của họ. Qua đó, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” với những người có công với đất nước, nêu cao truyền thống “Thương người như thể thương thân”.

bna_ A Long trao quà Em Nga.jpg
Đồng chí Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng em Đậu Thị Nga ở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực vượt lên chính mình, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại buổi tạo đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nạn nhân chất độc da cam.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay chia sẻ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin giảm bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; Đối với các cấp ủy, chính quyền làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa và quan tâm đến những nạn nhân chất độc da cam.

bna_1.jpg
Trao quà cho 5 nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ản: Thu Hương

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao 5 suất quà cho 5 nạn nhân chất độc da cam tiêu biểu vươn lên trong cuộc sống./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.