Hơn 2.700 thanh niên tình nguyện Nghệ An tiếp sức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hơn 200 đội hình tình nguyện, với hơn 2.700 thanh niên Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ tối đa cho sĩ tử tại 70 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cho biết, thực hiện Kế hoạch số 58-KH/TWHSV ngày 3/4/2023 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2023.

Trong đó, đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuổi trẻ toàn tỉnh thành lập 210 đội hình tình nguyện, với hơn 2.700 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ sĩ tử và người nhà sĩ tử tại 70 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh.

bna_tốt nghiệp thpt7.jpg
Các đội hình tình nguyện gồm lực lượng đoàn viên, thanh niên đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và lực lượng tại chỗ của địa phương. Ảnh: T.Q
bna_tốt nghiệp thpt9.jpg
Đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh động viên, quán triệt những nội dung cần lưu ý trong công tác tiếp sức mùa thi tới lực lượng thanh niên tình nguyện. Ảnh: T.Q

Đội hình tình nguyện chia làm 2 giai đoạn chính gồm: Trước khi kỳ thi diễn ra và trong thời gian diễn ra kỳ thi (3 ngày từ 28 – 30/6, trong đó, 30/6 là ngày dự phòng).

Trước khi kỳ thi diễn ra, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, đối tượng học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo… để xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh đã cung cấp hơn 1.000 tài khoản học tập trực tuyến cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức các mô hình “Gia sư áo xanh”, “1 giáo viên trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên hỗ trợ 1 thí sinh”…

bna_tiếp sức chị thúy.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh đoàn trao tặng quà hỗ trợ cho đội hình tiếp sức mùa thi. Ảnh: T.Q
bna_thí sinh.jpg
Những món quà miễn phí được trao tặng tới thí sinh. Ảnh: CSCC

Trước kỳ thi diễn ra, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã huy động nguồn lực được gần 850 két nước và chuyển về các cơ sở Đoàn để phát miễn phí tại các điểm thi.

Đồng thời, các cơ sở Đoàn cũng đã huy động tốt nguồn lực xã hội hóa để tạo nguồn lực hỗ trợ cho Chiến dịch "Tiếp sức mùa thi". Điển hình như Huyện đoàn Thanh Chương huy động được 50 thùng sữa, 300 két nước, 3 tạ mía, tổng trị giá: 25 triệu đồng; các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu kêu gọi được hơn 10.000 chai nước khoáng và nước giải khát các loại, 2.000 quạt giấy, 1.000 khăn mát, 2.000 bút viết, bút chì tẩy để phục vụ các thí sinh trong những ngày thi...

bna_tốt nghiệp thpt3.jpg
Em Nguyễn Thị H. (sinh năm 2005), tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương bị tràn dịch khớp gối không thể tự đi lại được. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa được thanh niên tình nguyện hỗ trợ tới điểm thi Trường THPT Thanh Chương 3. Ảnh: CSCC
bna_tốt nghiệp thpt4.jpg
Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) bị tai nạn trước kỳ thi được đội hình tình nguyện hỗ trợ di chuyển đến phòng thi. Ảnh: CSCC

Đối với các hoạt động hỗ trợ trong kỳ thi, các đội hình tình nguyện sẽ phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các điểm thi rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe… của thí sinh.

bna_tốt nghiệp thpt10.jpg
Các đội hình thanh niên tình nguyện trao tặng các thiết bị học tập và tiến hành động viên, hỗ trợ tối đa cho các sĩ tử. Ảnh: CSCC
bna_con cuông.jpg
Thí sinh và người nhà thí sinh tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ suất ăn sáng, ăn trưa tại điểm "Tiếp sức mùa thi" trên địa bàn huyện Con Cuông. Ảnh: CSCC
bna_giữ xe.jpg
Các đội hình tình nguyện phối hợp hiệu quả với lực lượng Công an địa phương hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự trước cổng trường. Ảnh: CSCC

Phát huy những điểm mạnh trong hoạt động tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ Nghệ An trong những năm qua, các cơ sở Đoàn sẽ tiếp tục triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật... Đồng thời, tổ chức các đội hình tình nguyện hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có mật độ giao thông cao.

Những hoạt động này góp phần quan trọng để cùng phối hợp với các cơ quan, ban, ngành toàn tỉnh triển khai tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.