Giáo dục

Hơn 6.000 thanh niên xuất ngũ tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp ở Nghệ An

Mỹ Hà 06/12/2025 12:08

Sáng 6/12, Cục Chính trị Quân khu - Trường Cao đẳng nghề số 4 - Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026".

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tiếp nối điểm cầu trực tuyến với cơ quan trực thuộc Quân khu với hơn 6.000 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

bna_anh-my-ha3(1).jpg
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026". Ảnh: Mỹ Hà

Cùng dự có các đồng chí: Thiếu tướng Lê Văn Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy quân khu 4; Đại tá Thái Đức Hạnh - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu, Trưởng ban Tổ chức ngày hội; Đại tá Nguyễn Trung Thành – Phó tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Nguyễn Tuấn Anh – Phó Chủ nhiệm Hậu cận - Kỹ thuật Quân khu; Hồ Thị Châu Loan – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Về phía Trường Cao đẳng nghề số 4 có Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường.

Đồng hành lập thân, lập nghiệp

Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Quân đội, Quân khu 4 trong chăm lo, đồng hành cùng thanh niên xuất ngũ trên bước đường lập thân, lập nghiệp.

Năm nay, ngày hội được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, nối 4 điểm cầu chính với hơn 90 điểm cầu trong toàn quân khu với nhiều điểm mới, quy mô rộng, tính tương tác và hiệu quả cao hơn. Nhờ đó, đã mở rộng phạm vi lan tỏa, bảo đảm mọi quân nhân chuẩn bị xuất ngũ đều có cơ hội tiếp cận đầy đủ thông tin.

Ảnh - Mỹ Hà4
Đại tá Thái Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng hành với chương trình có sự tham gia của các chuyên gia, các cơ sở đào tạo uy tín và những doanh nghiệp lớn trong, ngoài quân đội đã đem đến nhiều thông tin bổ ích, cơ hội thiết thực, tạo hành trang vững chắc cho các thanh niên bộ đội xuất ngũ trở về với cuộc sống lao động, học tập và công tác tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Thái Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu khẳng định, việc triển khai Ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026” được thực hiện với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững.

Ảnh - Mỹ Hà7
Ban Tổ chức chương trình trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia ngày hội. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Đồng thời, kết nối thanh niên với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, các mô hình đào tạo mới gắn với chuyển đổi số.

Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện để các đồng chí chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự có cơ hội tìm hiểu nghề nghiệp, lựa chọn hướng đi phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực của bản thân.

Ảnh - Mỹ Hà8
Đại diện các doanh nghiệp trao quà cho các các chiến sĩ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng chí Thái Đức Hạnh cũng tin tưởng, trong thời gian quân ngũ, các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ đã rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Vì thế, khi trở về đời sống xã hội, các đồng chí sẽ tiếp tục là lực lượng lao động trẻ trung, kỷ luật, bản lĩnh - những phẩm chất cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng.

Nhiều chính sách ưu tiên cho quân nhân xuất ngũ

Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng là đơn vị đăng cai Ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026".

Hiện Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và là 1 trong 70 trường chất lượng cao của cả nước được Chính phủ đầu tư trong điểm. Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, trường đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng chục ngàn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự lựa chọn để học nghề.

Ảnh - Mỹ Hà11
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4 và Sở Giáo dục và Đào tạo thăm gian hàng giới thiệu của Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện nhà trường cũng đã giới thiệu chính sách về đào tạo nghề, hướng dẫn sử dụng thẻ học nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Nói thêm về cơ hội cho quân nhân xuất ngũ, Trung tá Tạ Khắc Cường - Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe và sát hạch - Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng cho biết: Tất cả thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được cấp thẻ học nghề tại một cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo cho bộ đội, công an xuất ngũ. Với Trường Cao đẳng nghề số 4, nếu học nghề sẽ có nhiều lợi thế bởi thời gian học nghề ngắn chỉ từ 6 - 9 tháng đối với trình độ sơ cấp, có cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao và bền vững; được học nghề miễn phí, được lựa chọn học nghề.

Ngoài ra, sau khi học xong, các học viên có thể được học lên các trình độ nghề cao hơn trong thời gian ngắn (10 tháng) hoặc có thể vừa học nghề, vừa học ngoại ngữ để đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

bna_anh-my-ha14(1).jpg
Cán bộ tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề số 4 tư vấn về chương trình đào tạo cho các chiến sĩ xuất ngũ. Ảnh: Mỹ Hà

Có mặt tại gian hàng của Trường Cao đẳng nghề số 4, chỉ sau hơn 1 tiếng tổ chức, đã có hơn 200 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ đến đăng ký học nghề tại nhà trường. Trong đó, phần lớn lựa chọn các ngành nghề đào tạo thuốc khối ngành kỹ thuật như: Công nghệ ô tô, vận hành máy xây dựng, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ thông tin.

Hạ sĩ Hồ Bá Thành, hiện đang thực hiện nghĩa vụ tại Quân khu 4 cho biết, chỉ gần 2 tháng nữa sẽ được xuất ngũ. Vì thế, việc Quân khu triển khai ngày hội tư vấn trong thời điểm này đã đem đến nhiều cơ hội cho các chiến sĩ trẻ: Trước khi nhập ngũ, em đã học chương trình vừa học văn hóa, vừa học nghề tại huyện Quỳnh Lưu (cũ). Tuy nhiên, sau một thời gian học ngành nghề không phù hợp nên em quyết định sẽ đi học lại tại Trường Cao đẳng nghề số 4 và đăng ký ngành nghề công nghệ thông tin. Trước mắt, mục tiêu của em là học xong sẽ đi xuất khẩu lao động. Em cũng tin rằng, ngành nghề này sẽ có nhiều cơ hội để tuyển dụng với thị trường trong nước.

Ảnh - Mỹ Hà18
Các học viên tìm hiểu về gian trưng bày của Trường Cao đẳng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về chương trình đào tạo nghề cho cán bộ, quân nhân xuất ngũ, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng cho biết: Hiện nay nhà trường có nhiều chính sách dành cho các quân nhân xuất ngũ như miễn học phí, được đào tạo tại doanh nghiệp, được ưu tiên là ứng viên tham gia xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, trường cũng đã có nhiều chương trình đào tạo nghề (từ sơ cấp - cao đẳng) phù hợp với mọi đối tượng và hình thức đào tạo linh hoạt như đào tạo tại trường kết hợp đào tạo tại doanh nghiệp (50%) thời gian khóa học, đào tạo tại doanh nghiệp (100% khóa học) hoặc đào tạo nghề kết hợp với đào tạo văn hóa phổ thông.

Hiện nay, nhà trường đang có nhiều đối tác lớn như Tập đoàn Hồng Hải, Công ty Honda Việt Nam, Công ty Vinfast, Công ty LG Việt Nam, Công ty Canon Việt Nam Công ty Samsung, Công ty lắp máy Lilama… đủ khả năng giải quyết việc làm và thu nhập cho người học trong quá trình học cũng như sau khi tốt nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng

Một tin vui cho các quân nhân, công an xuất ngũ khi ngoài 2 cơ sở chính ở Nghệ An và Thanh Hóa, dự kiến đầu tháng 6, Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng cũng sẽ đi vào hoạt động tại địa chỉ: Khối 12, phường Thanh Thủy, thành phố Huế để tạo thuận lợi cho các học viên trong quá trình học tập.

bna_anh-my-ha16-a7ac939e4fd4e307065b1bc03e27c9a2(1).jpg
Sau khi được tư vấn, nhiều chiến sĩ trẻ đã viết đơn xin đăng ký nhập học. Ảnh: Mỹ Hà

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao hàng chục suất quà cho các chiến sĩ tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngoài Trường Cao đẳng nghề số 4, Bộ Quốc phòng, tham gia ngày hội, nhiều đơn vị khác cũng đã trao đổi các thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cung ứng lao động, xuất khẩu lao động cho bộ đội xuất ngũ.

bna_anh-my-ha19-8754cb34a310a6cde1503333a4a5b531-1-.jpg
Ngoài học tập, nhiều cơ hội việc làm cũng đến với các quân nhân xuất ngũ. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là năm đầu tiên đơn vị chúng tôi tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và rất kỳ vọng ở chương trình này. Mục tiêu của chúng tôi là đồng hành với các thanh niên quân nhân xuất ngũ để tìm kiếm các cơ hội việc làm tại công ty và thu hút được nhiều người đi đào tạo, làm việc tại thị trường Nhật Bản. Với lợi thế về sức khỏe, ý thức kỷ luật, tôi tin rằng, tất cả các quân nhân đều có lựa chọn phù hợp để sớm ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Ông Phan Văn Lâm - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Green Speed

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hơn 6.000 thanh niên xuất ngũ tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp ở Nghệ An
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO