Hong Kong sẽ bán ra thị trường 'lớp phủ kháng virus' vào tháng 5

Thanh Huyền (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Một nhóm nhà khoa học của Đại học Hong Kong (Trung Quốc) tuyên bố đã phát triển một lớp phủ có thể bảo vệ các bề mặt khỏi vi khuẩn và các loại virus, bao gồm cả SARS- CoV-2 trong vòng 90 ngày.
Hong Kong
 Nhóm các nhà khoa học Hong Kong nghiên cứu ra lớp phủ kháng khuẩn MAP-1. Ảnh: Reuters. 

Lớp phủ này có tên là MAP-1, đã được các nhà nghiên cứu của Hong Kong phát triển trong 10 năm qua. Giáo sư Joseph Kwan, một trong những nhà nghiên cứu chính của nhóm phát triển sản phẩm cho biết, khi áp dụng cho các bề mặt như nút thang máy và tay vịn, khả năng chống virus của MAP-1 là rất “đáng kể”.

Lớp phủ hình thành sau khi phun hàng triệu viên nang nano có chứa chất khử trùng. Kể cả khi đã khô, lớp phủ vẫn có hiệu quả trong việc tiêu diệt vi khuẩn, virus. “Không giống các phương pháp khử trùng thông thường như thuốc tẩy pha loãng hay cồn, lớp phủ MAP-1 được tăng cường hơn bởi các polyme nhạy cảm với nhiệt và giải phóng chất khử trùng khi tiếp xúc với da”, Giáo sư Joseph Kwan giải thích thêm.

Sau các thử nghiệm lâm sàng tại một bệnh viện và một trại dưỡng lão ở Hong Kong hồi đầu năm, lớp phủ MAP-1 đã được phê duyệt chính thức và dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào tháng 5 tới. Với sự hỗ trợ của một tổ chức từ thiện ở Hong Kong, lớp phủ kháng khuẩn này sẽ được cung cấp miễn phí cho hơn 1.000 gia đình có thu nhập thấp trong thành phố. “Nếu có một trường hợp dương tính trong tòa nhà này, chúng tôi dễ dàng bị lây nhiễm. Nhưng nếu có loại dung dịch kháng virus này, chúng tôi cảm thấy được tăng cường bảo vệ chống lại virus”, Law Ha-yu, một cư dân Hong Kong chia sẻ.

Các nhà nghiên cứu cho biết, một số trung tâm mua sắm, trường học và các cơ sở đào tạo thể thao tại Hong Kong đã sử dụng lớp phủ kháng khuẩn MAP-1 này. Sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.