Hợp tác khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho công nhân lao động

(Baonghean.vn) - Sáng 11/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho công nhân lao động.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh. Phía thị xã Hoàng Mai có các đồng chí: Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy; Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, lãnh đạo các ban, ngành, các tổ chức công đoàn cơ sở và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi.
  LĐLĐ tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện đa khoa Quang Khởi về chương trình ưu đãi các dịch vụ y tế
LĐLĐ tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi về chương trình ưu đãi các dịch vụ y tế. Ảnh: Bích Hường

Nhằm tạo điều kiện giảm bớt chi phí các dịch vụ y tế, khám chữa bệnh cho tổ chức công đoàn và đoàn viên, người lao động trong khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp công nhân lao động, khám tư vấn điều trị hậu Covid-19. LĐLĐ tỉnh đã hợp tác thỏa thuận các nội dung: Đối với Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi sẽ triển khai chương trình giảm giá các dịch vụ cho đối tượng là đoàn viên công đoàn thuộc LĐLĐ các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. LĐLĐ các cấp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thông tin cho đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn tỉnh và tỉnh lân cận để tham gia chương trình ưu đãi.

Đồng thời, phát hành thẻ đoàn viên công đoàn, viết giấy giới thiệu cho đoàn viên, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thẻ để các chính sách ưu đãi thực sự đến với đoàn viên công đoàn và người lao động.

Tại chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, kiến nghị đề xuất về khám chữa bệnh cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Đặc biệt là chia sẻ của lãnh đạo Bệnh viện về hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động và nhân dân trên địa bàn..
Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi ký kết với Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: Bích Hường
Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi ký kết với Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: Bích Hường 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận những kết quả nổi bật của các cấp, ngành, đơn vị trong công tác phòng chống dịch và điều trị Covid - 19, đồng thời nhấn mạnh: Công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi, lợi ích của người lao động, trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe cần được được các cấp, ngành, đơn vị quan tâm hơn nữa, đặc biệt là vấn đề hậu Covid-19, để đảm bảo sức khỏe công đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia tốt hoạt động sản xuất - kinh doanh...

Tại đây, Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi đã ký kết thỏa thuận hợp tác khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, người lao động. 
Tiếp đó, Bệnh Đa khoa Quang Khởi đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp: Xi măng Hoàng Mai, Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An và Nhà máy May Vinatext Hoàng Mai.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.