Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận quan tâm đến việc dẫn dắt tuyển Thái Lan; Tuyển Iraq đạt phong độ ấn tượng trước trận gặp tuyển Việt Nam

Thanh Hiền (Theo VTC News/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Tuyển Iraq đạt phong độ ấn tượng trước trận gặp tuyển Việt Nam; Haaland liệu có thể cùng Man City đấu Liverpool; Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận quan tâm đến việc dẫn dắt tuyển Thái Lan... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tuyển Iraq đạt phong độ ấn tượng trước trận gặp tuyển Việt Nam

Đội tuyển Iraq đang có phong độ rất ấn tượng trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.

Trong năm 2023, đội tuyển Iraq thi đấu tổng cộng 12 trận. Đoàn quân Huấn luyện viên Jesus Casas thắng đến 8, thua 3 và hòa 1. Đây là phong độ rất ấn tượng của đội bóng Tây Á nếu điểm tên những đối thủ mà họ chạm mặt.

Trước trận đấu với tuyển Việt Nam, Iraq mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 bằng chiến thắng đậm 5-1 trước Indonesia. Do đó, đội bóng Tây Á là thách thức không nhỏ với thầy trò Huấn luyện viên Philippe Troussier.

Đội tuyển Iraq có mặt ở Việt Nam từ ngày 17/11. Họ tập 4 buổi ở đây để làm quen thời tiết và điều kiện sân bãi. Huấn luyện viên Jesus Casas mang theo 24 cầu thủ.

iraq-19085600.jpg
Đội tuyển Iraq vô địch Cúp vùng Vịnh 2023. Ảnh: Getty

Ông không có sự phục vụ của một số cầu thủ chất lượng như Zidane Iqbal, Amjad Attwan, Saad Natiq, Ahmed Yasin hay Alaa Abbas. Tuy nhiên, đội bóng này vẫn có tới 10 cầu thủ thi đấu ở châu Âu trong đội hình. Ngoài ra, 2 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019 cũng góp mặt là Ali Adnan và Mohanad Ali.

Haaland liệu có thể cùng Man City đấu Liverpool

Haaland dính chấn thương ở tuyển Na Uy, khiến Pep Guardiola sốt vó. Liệu chân sút số 1 Man City có kịp bình phục cho đại chiến Liverpool lúc 19h30 ngày 25/11.

Tay săn bàn 23 tuổi bị đau mắt cá chân trong trận giao hữu Na Uy 2-0 Quần đảo Faroe hôm thứ Năm sau khi vào sân từ đầu hiệp 2.

haaland-man-city-3-0-young-boys-2-795.jpg
Haaland được cho kịp bình phục để cùng Man City đấu Liverpool.

Haaland sau đó đã rời tuyển Na Uy (còn trận đấu với Scotland đêm nay tại vòng loại EURO 2024, giải đấu họ sẽ lỡ hẹn). Trên trang cá nhân, anh chúc các đồng đội thi đấu tốt, cho biết bản thân sẽ tập trung điều trị để trở lại sớm nhất có thể.

Theo các nguồn tin, chấn thương lần này của Haaland cũng không đáng ngại. Theo nhà báo uy tín Fabrizio Romano thì anh kịp bình phục cho trận thư hùng Man City vs Liverpool tới đây.

“Chấn thương của Erling Haaland không nghiêm trọng. Cậu ấy sẽ kịp bình phục cho trận đấu giữa Man City và Liverpool. Với vết đau ở mắt cá chân, Haaland không mạo hiểm chơi trận Na Uy gặp Scotland nhưng sẽ trở lại đội hình đá chính của Pep Guardiola”.

Huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận quan tâm đến việc dẫn dắt tuyển Thái Lan

Thông qua trang thể thao Think Curve của xứ sở Chùa vàng hôm 19/11, Huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu nhận được lời đề nghị thỏa đáng.

Trước đó, thông tin Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể thay thế ông Mano Polking dẫn dắt đội tuyển Thái Lan xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông xứ sở Chùa vàng. Trả lời một kênh youtube tại Thái Lan, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: "Tôi có quan tâm đến vị trí Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan và tôi sẽ nắm bắt cơ hội nhận công việc này nếu một lời đề nghị thích hợp".

9v96ww-highres-1700383036832628132872.jpg
Nếu nhận được đề nghị thỏa đáng từ LĐBĐ Thái Lan, HLV Park sẽ thay thế ông Polking.

Hôm 19/11, trả lời phỏng vấn trên trang Think Curve (Thái Lan), ông Park thêm một lần khẳng định sẵn sàng ngồi lại để đàm phán một cách nghiêm túc cho việc dẫn dắt đội tuyển Thái Lan nếu các bên cùng quan điểm. Bên cạnh đó, cựu Huấn luyện viên tuyển Việt Nam cũng cho biết không ngại bị người hâm mộ Việt Nam ghét bỏ nếu dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Sau trận thua Trung Quốc ngày ra quân vòng loại World Cup 2026, tuyển Thái Lan sẽ chạm trán chủ nhà Singapore ở lượt đấu thứ 2 vào ngày 21/11. Hiện tại, Huấn luyện viên Polking vẫn dẫn dắt bầy "voi chiến" nhưng tương lai của chiến lược gia người Brazil sẽ được định đoạt bởi bà Nuanphan Lamsam (Madam Pang) - trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.

Ông Polking sẽ hết hợp đồng với bóng đá Thái Lan vào tháng 2/2024.

Huy chương vàng đầu tiên của tuyển Wushu Việt Nam tại giải thế giới 2023

Sáng 19/11, theo giờ Việt Nam, tuyển thủ Đặng Trần Phương Nhi đã giành Huy chương vàng nội dung nam côn nữ. Bài thi của Phương Nhi được chấm 9,760 điểm. Hai vận động viên He Jianxin của Hong Kong (Trung Quốc) và Tan Cheong Ming của Malaysia giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng.

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của wushu Việt Nam tại giải vô địch wushu thế giới 2023. Trước đó, chính Phương Nhi giành Huy chương Bạc cho đoàn Việt Nam ở nội dung nam đao, với thành tích 9,743 điểm.

1-17003750484711016482931.jpg
Đặng Trần Phương Nhi trên bục nhận huy chương.

Đến thời điểm hiện tại, đội tuyển wushu Việt Nam đã có 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc đều của Đặng Trần Phương Nhi.

Đội tuyển wushu Việt Nam dự giải thế giới với 13 vận động viên, gồm Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Lan, Phương Nga, Kiều Trang, Phương Giang, Thu Thủy, Phương Nhi, Mạnh Cường, Duy Hải, Huy Hoàng, Đỗ Đạt, Văn Tâm, Văn Hữu.

Giải vô địch wushu thế giới năm 2023 diễn ra tới hết ngày 20/11, tại Mỹ.

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.