Huấn luyện viên Park lên tiếng trước tin đồn dẫn dắt tuyển Indonesia; Hai tài năng trẻ Hoàng Anh Gia Lai thử việc ở Câu lạc bộ Hàn Quốc

Thanh Hiền (Theo zing.vn/vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park lên tiếng trước tin đồn dẫn dắt tuyển Indonesia; Enrique có thể dẫn dắt tuyển Brazil; Hai tài năng trẻ Hoàng Anh Gia Lai thử việc ở Câu lạc bộ Hàn Quốc... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Enrique có thể dẫn dắt tuyển Brazil

Cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) để trở thành người kế nhiệm Tite sau World Cup 2022.

Truyền thông Brazil tiết lộ, ​​Luis Enrique trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng "Selecao". UOL tiết lộ Chủ tịch CBF, Ednaldo Rodrigues sẽ tới châu Âu trong tuần tới để gặp gỡ Enrique, nhằm cân nhắc khả năng ký hợp đồng với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Ronaldo de Lima được cho là đã đóng vai trò trung gian cho cuộc đàm phán giữa CBF và Enrique. Cựu danh thủ người Brazil từng là đồng đội với Enrique ở Barcelona và đôi bên có mối quan hệ thân tình. Ronaldo "béo" rất ủng hộ phương án thuê một huấn luyện viên ngoại để dẫn dắt tuyển Brazil.

HLV Luis Enrique kết thúc quãng thời gian làm việc ở ĐTQG Tây Ban Nha bằng thất bại đáng quên. Ảnh: Reuters.

HLV Luis Enrique kết thúc quãng thời gian làm việc ở ĐTQG Tây Ban Nha bằng thất bại đáng quên. Ảnh: Reuters.

Trước khi thất bại ở World Cup 2022, huấn luyện viên Enrique được đánh giá cao khi giúp "La Roja" vào bán kết EURO 2020 hay tiến sâu ở Nations League hai mùa gần nhất. Tuy nhiên, thất bại trước Morocco trên đất Qatar khiến chiến lược gia sinh năm 1970 nhận chỉ trích dữ dội từ truyền thông và người hâm mộ Tây Ban Nha.

Chuyến đi đến châu Âu vào tuần tới của ông Rodrigues nhằm mục đích tìm kiếm huấn luyện viên mới cho tuyển Brazil. Không chỉ Enrique, nhiều cái tên khác như Carlo Ancelotti, Pep Guardiola hay Jose Mourinho cũng lọt tầm ngắm CBF. Tuy nhiên, cả ba huấn luyện viên kể trên đều đang làm việc tại CLB lớn của châu Âu và không dễ để thuyết phục hay đàm phán với họ. Chính vì vậy, Enrique, người vừa rời ghế huấn luyện viên Tây Ban Nha, trở thành ứng viên sáng giá.

Công cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng cho tuyển Brazil sau World Cup 2022 trở thành đề tài gây tranh cãi lớn. Cựu danh thủ Ronaldo "béo" cho rằng Ancelotti hay một huấn luyện viên ngoại hoàn toàn có thể là những huấn luyện viên phù hợp với "Selecao". Trong khi đó, Rivaldo hay Cafu lại cho rằng huấn luyện viên tuyển Brazil phải là người bản địa.

Văn Toàn lần đầu lên tiếng về đội bóng Hàn Quốc

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có những chia sẻ khi gia nhập Câu lạc bộ Seoul E-Land của giải hạng Nhì Hàn Quốc.

"Đây là lần đầu tôi ra nước ngoài thi đấu. Thật ra ở Việt Nam thì tôi cũng chỉ gắn bó với một đội trong suốt 15 năm. Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên nên tôi có hơi lo lắng một chút.

Tuy nhiên, đối với tôi, đây có thể được coi là một thử thách mới, nơi đây tôi có những đồng đội mới, môi trường mới để qua đó có thể tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân", Văn Toàn chia sẻ.

"Phong cách của tôi cũng tương tự Hàn Quốc. Tôi đặc biệt thích cách đá của Hàn Quốc. Tôi đã từng đến đây 3-4 lần và lần nào tôi cũng thích cả. Vì vậy, nếu lần này tôi thành công ở Hàn Quốc thì đó quả là một điều tuyệt vời.

Với cơ hội được trao này, tôi rất mong muốn mình sẽ thành công và sẽ nỗ lực hết sức để có màn thể hiện tốt nhất. Tôi hơi buồn khi phải chia tay các đồng đội trước khi gia nhập Seoul E-Land, nhưng bây giờ tôi rất hào hứng khi được sát cánh cùng đội bóng mới, Ban huấn luyện và các cầu thủ mới", tiền đạo người Hải Dương cho biết.

Văn Toàn lần đầu ra nước ngoài thi đấu.

Văn Toàn lần đầu ra nước ngoài thi đấu.

Trước đó, sau hành trình AFF Cup 2022 cùng tuyển Việt Nam, Văn Toàn ở lại Thái Lan để hội quân với Câu lạc bộ Seoul E-Land đang tập huấn tại đây. Văn Toàn không về quê ăn Tết mà bắt nhịp với đội bóng luôn nhằm có sự thích nghi nhanh nhất. Văn Toàn cho biết, anh rất tự tin với những điểm mạnh của mình.

Nhiều người thường gọi vui tôi là "Ma tốc độ". Điểm mạnh của tôi là tốc độ nhanh, rê bóng và xâm nhập vào khoảng trống.

Tôi thực sự hy vọng rằng tôi sẽ được tham gia và cống hiến hết mình cho chiến thắng của đội. Tôi cố gắng hết mình để giúp đội bóng thăng hạng lên chơi ở K-League 1. Để làm được điều đó cá nhân tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa", Văn Toàn thể hiện quyết tâm.

Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào chuyến xuất ngoại lần này của Văn Toàn, ông nói: "Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi là một món quà. Hãy kiên nhẫn và tin vào bản thân mình. Tôi chúc trò những điều tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại tại Seoul".

Hai tài năng trẻ Hoàng Anh Gia Lai thử việc ở Câu lạc bộ Hàn Quốc

Sáng 21/1, Vũ Minh Hiếu và Nguyễn Cảnh Anh, hai cầu thủ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai bay sang Thái Lan để thử việc cho Câu lạc bộ Cheonan City (Hàn Quốc).

Minh Hiếu và Cảnh Anh bay từ Hà Nội sang Chonburi, nơi Câu lạc bộ Cheonan City đang tập huấn để thử việc. Họ sẽ có một tuần để thể hiện tài năng với đội bóng Hàn Quốc.

Cheonan City vừa giành quyền thăng hạng K.League 2. Họ sang Chonburi, một tỉnh nằm gần Thủ đô Bangkok, Thái Lan để tập huấn. Tại đây, Nguyễn Văn Toàn cũng đang tập luyện cùng đội bóng mới là Câu lạc bộ Seoul E-Land.

Minh Hiếu và Cảnh Anh đều thuộc đội trẻ của Hoàng Anh Gia Lai, thi đấu cho Câu lạc bộ Hải Phòng ở mùa 2022 theo dạng cho mượn. Minh Hiếu sinh năm 2002, chơi ở vị trí tiền đạo, còn Cảnh Anh sinh năm 2022, vị trí sở trường là trung vệ. Mùa vừa rồi, Minh Hiếu được ra sân 136 phút ở V.League còn Cảnh Anh chưa thi đấu phút nào.

Minh Hiếu (trái) và Cảnh Anh sắp đương đầu với những thử thách mới. Ảnh: HAGL

Minh Hiếu (trái) và Cảnh Anh sắp đương đầu với những thử thách mới. Ảnh: HAGL

Nếu không thử việc thành công, nhiều khả năng Minh Hiếu và Cảnh Anh tiếp tục được đem đi cho mượn để rèn giũa kinh nghiệm. Hoàng Anh Gia Lai cũng gần như chốt xong đội hình ở V.League 2022.

Sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lương Xuân Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, HLV Kiatisuk gọi trở lại các cầu thủ đã bị đem đi cho mượn ở mùa trước như Dụng Quang Nho, Châu Ngọc Quang (Câu lạc bộ Hải Phòng), Phan Du Học, Lê Minh Bình, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Văn Anh (Câu lạc bộ Công An Nhân Dân, đã đổi thành Công An Hà Nội).

Ngoài ra, một số cầu thủ được đôn lên từ đội trẻ là Âu Dương Quân, Nguyễn Văn Triệu. Hoàng Anh Gia Lai cũng chốt 3 ngoại binh là Paollo Oliveira, Washington Brandao và Pape Diakite.

Huấn luyện viên Park lên tiếng trước tin đồn dẫn dắt tuyển Indonesia

Ông Park Hang-seo cho biết sẽ không dẫn dắt tuyển Indonesia thay Shin Tae-yong cũng như trở lại Hàn Quốc làm việc sau khi chia tay tuyển Việt Nam.

“Không có chuyện đó. Ông Shin Tae-yong đang làm rất tốt ở Indonesia, làm sao tôi có thể đến đó? Từ góc độ của mình, tôi khẳng định thông tin đó không đúng”, huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời phỏng vấn Đài YTN (Hàn Quốc).

Trên trang cá nhân, huấn luyện viên Park cũng từng chia sẻ về mối quan hệ của mình với Shin là hoàn toàn bình thường sau AFF Cup. Ông lý giải việc cả hai cùng gây căng thẳng ở các giải đấu là để tác động tâm lý lên nhau chứ không hề có hiềm khích tiêu cực.

Về tương lai của mình sau khi chia tay tuyển Việt Nam, ông Park cho biết không có ý định trở lại Hàn Quốc làm huấn luyện viên.

HLV Park cho biết ông chưa từng có ý định dẫn dắt tuyển Indonesia hay quốc gia nào khác ở Đông Nam Á sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: Bảo Ngọc

HLV Park cho biết ông chưa từng có ý định dẫn dắt tuyển Indonesia hay quốc gia nào khác ở Đông Nam Á sau khi chia tay tuyển Việt Nam. Ảnh: Bảo Ngọc

“Tôi có thể giúp đỡ bóng đá Hàn Quốc bất cứ điều gì, nhưng tôi không nghĩ việc quay trở lại làm huấn luyện viên là quyết định đúng đắn. Tôi xa quê hơn 5 năm, có rất nhiều đồng nghiệp, đàn em năng động và chuyên nghiệp hơn tôi. Với bóng đá Việt Nam, cơ sở hạ tầng cho bóng đá trẻ ở đây chưa tốt nên tôi muốn ở lại cống hiến”, huấn luyện viên Park nói.

Ông Park và vợ đang ở Hà Nội đón Tết sau khi kết thúc AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam. Ông cho biết sẽ ở lại Việt Nam thu xếp công việc đến đầu tháng 2 mới trở lại Hàn Quốc. Hợp đồng của ông Park với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ kết thúc vào ngày 31/1.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho biết ,khó khăn lớn nhất của ông trong thời gian này là việc nói lời chia tay với các học trò lâu năm. “Việc không tiếp tục dẫn dắt đội tuyển khiến tôi cảm thấy tiếc nuối, day dứt. Các cầu thủ của tôi còn trẻ và khá ngây thơ, đa số đều nhỏ tuổi hơn con trai tôi và tôi cảm thấy mình đã hơi nghiêm khắc với họ trên sân tập”, ông Park nói.

Việc chia tay người hâm mộ Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia cũng để lại nhiều suy nghĩ với huấn luyện viên Park. Ông khiêm tốn không nhận mình là người hùng của một nền bóng đá, chỉ hy vọng được nhớ đến với tư cách một huấn luyện viên từ Hàn Quốc tên Park Hang-seo.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.