Huấn luyện viên Park lọt top danh giá thế giới; Văn Toàn gia nhập đội bóng Hàn Quốc

Thanh Hiền (Theo vietnamnet.vn/vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Park lọt top danh giá thế giới, sánh vai Deschamps và Southgate; Văn Toàn gia nhập đội bóng Hàn Quốc; Ronaldo lên tiếng đập tan tin đồn giận dỗi đòi bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Văn Toàn gia nhập đội bóng Hàn Quốc

Tiền đạo Văn Toàn quyết định chia tay Hoàng Anh Gia Lai thực hiện giấc mơ xuất ngoại, với bến đỗ mới là giải hạng Nhì Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, Văn Toàn quyết định thực hiện giấc mơ xuất ngoại. Điểm đến của tiền đạo người Hải Dương được xác định là Câu lạc bộ Seoul E-Land của giải hạng Nhì Hàn Quốc (K-League 2).

Nhiều nguồn tin cho biết, chân sút sinh năm 1996 đã đạt thỏa thuận sơ bộ với đội bóng Hàn Quốc và sẽ gia nhập đại diện xứ kim chi theo dạng chuyển nhượng tự do. Hai bên tiến hành ký hợp đồng trong thời gian sớm nhất nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2023.

Văn Toàn chia tay HAGL, đầu quân cho Seoul E-Land.

Văn Toàn chia tay HAGL, đầu quân cho Seoul E-Land.

Seoul E-Land được thành lập năm 2014, có sân nhà là Mokdong với sức chứa hơn 1,5 vạn người. Dù chỉ là đội bóng hạng hai nhưng bóng đá Hàn Quốc rất phát triển, buộc Văn Toàn phải nỗ lực thực sự.

Trong quá khứ, hai người đồng đội của Văn Toàn là Công Phượng và Xuân Trường từng thi đấu ở K League 1 cho Incheon United và Gangwon FC nhưng không thành công.

Rút kinh nghiệm, lần này Văn Toàn có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt, đặc biệt là học tiếng Hàn Quốc để có thể giao tiếp tốt ở đội bóng mới.

Seoul E-Land đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Choong Kyun. Chiến lược gia này từng có thời gian làm việc ở Hà Nội FC trước khi chia tay hồi đầu mùa giải 2022. Đây chính là một thuận lợi với Văn Toàn.

Hiện tại, Văn Toàn đang cùng tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch AFF Cup 2022 nên anh chưa chính thức lên tiếng về tương lai của mình.

Tây Ban Nha nhanh chóng có huấn luyện viên mới thay Luis Enrique

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) vừa thông báo việc huấn luyện viên Luis Enrique chia tay Đội tuyển Tây Ban Nha sau thất bại ở vòng 1/8 World Cup 2022, đồng thời nhanh chóng bổ nhiệm "thuyền trưởng" mới.

Với việc để thua trước Ma Rốc trên chấm luân lưu 11m, Đội tuyển Tây Ban Nha đã phải rời World Cup 2022 từ vòng 1/8. Đây là thất bại khó chấp nhận với người hâm mộ đội bóng xứ bò tót.

Không lâu sau khi về nước, trước áp lực lớn từ truyền thông và người hâm mộ, huấn luyện viên Luis Enrique đã phải rời ghế Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Tây Ban Nha. RFEF đã xác nhận thông tin này trên trang chủ vào tối 8/12.

Tân HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha - Luis de la Fuente.

Tân HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha - Luis de la Fuente.

"RFEF muốn gửi lời cảm ơn tới Luis Enrique và các cộng sự với những gì đã làm cùng ĐTQG trong những năm qua. Enrique đã tạo động lực mới cho đội tuyển kể từ khi nắm quyền năm 2018 với cuộc cải tổ mạnh mẽ. RFEF xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông", trích thông báo của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia (từ 2018), huấn luyện viên Luis Enrique trải qua 47 trận và có 26 chiến thắng, đạt tỉ lệ thắng 55,3%.

Ngay sau khi huấn luyện viên Enrique ra đi, RFEF cũng đã nhanh chóng bổ nhiệm Luis de la Fuente là huấn luyện viên trưởng mới của Đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là nhà cầm quân gắn bó với nhiều cấp độ trẻ khác nhau của Tây Ban Nha từ năm 2013.

Ronaldo lên tiếng đập tan tin đồn giận dỗi đòi bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha

"Một tập thể quá đoàn kết không thể bị phá vỡ bởi các thế lực bên ngoài. Một đất nước quá dũng cảm để không bị đe dọa bởi bất kỳ kẻ thù nào. Một đội bóng đúng nghĩa sẽ chiến đấu đến cùng vì giấc mơ", Cristiano Ronaldo viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

Bài đăng này xuất hiện vào tối 8/12 (giờ Việt Nam), chỉ vài tiếng sau khi truyền thông Bồ Đào Nha lan truyền những tin đồn mâu thuẫn giữa siêu sao 37 tuổi và huấn luyện viên trưởng Fernando Santos. Thông tin xuất phát từ tờ Record cho biết Ronaldo dọa bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha, chuẩn bị dọn đồ rời khỏi Qatar khi World Cup 2022 chưa kết thúc.

Ronaldo đập tan tin đồn mâu thuẫn ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo đập tan tin đồn mâu thuẫn ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

Các tin đồn cũng nói rằng Ronaldo bất đồng với huấn luyện viên Fernando Santos sau khi phải ngồi dự bị ở trận đấu với Thụy Sỹ. Ở vòng 1/8 World Cup 2022 cách đây vài ngày, huấn luyện viên Fernando Santos gây sốc khi không điền tên Ronaldo vào đội hình đá chính dù anh không chấn thương, không gặp vấn đề về thể lực, cũng không bị treo giò. Đây là một bất ngờ lớn bởi trong 31 trận liên tiếp trước đó ở các kỳ World Cup và EURO - kể từ vòng tứ kết EURO 2008, Ronaldo đều có tên trong danh sách đá chính của Bồ Đào Nha. Ngay từ thời điểm công bố danh sách thi đấu trận Bồ Đào Nha gặp Thụy Sỹ, những tin đồn về việc Ronaldo có bất đồng với huấn luyện viên và đồng đội lại được khơi ra.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) cũng đăng thông cáo khẳng định không có chuyện Cristiano Ronaldo đe dọa rời khỏi đội tuyển quốc gia. FPF nhấn mạnh tinh thần cống hiến của siêu sao 37 tuổi.

"Cristiano Ronaldo đã xây dựng một thành tích độc nhất vô nhị khi phục vụ đội tuyển quốc gia, điều này chứng minh mức độ cống hiến không thể nghi ngờ và phải được tôn trọng. Các thành viên của đội tuyển Bồ Đào Nha ngay từ ngày đầu đã tận hiến và nhiệt tình trong việc xây dựng đội bóng tham dự World Cup tốt nhất từ trước tới nay", thông cáo của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha viết.

Huấn luyện viên Fernando Santos vài ngày trước giải thích quyết định cho Ronaldo dự bị là ý đồ chiến thuật được chuẩn bị trước cho trận đấu. Ông lựa chọn tài năng trẻ Goncalo Ramos và cầu thủ này ghi một cú hattrick trong chiến thắng 6-2 của Bồ Đào Nha trước Thụy Sỹ.

Huấn luyện viên Park lọt top danh giá thế giới, sánh vai Deschamps và Southgate

Huấn luyện viên Park Hang-Seo bắt đầu gắn bó với bóng đá Việt Nam từ tháng 10/2017, tính đến nay là hơn 5 năm. Mối lương duyên giữa cả hai sẽ khép lại vào ngày 31/1/2023, khi huấn luyện viên Park và VFF quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng.

Đây được xem là lựa chọn phù hợp nhất với cả hai bên. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã giành đủ vinh quang với các cấp độ đội tuyển Việt Nam, còn bóng đá Việt Nam đã đến lúc cần một làn gió mới. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng huấn luyện viên Park dẫn dắt Đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park không chỉ là người thành công nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, mà còn là huấn luyện viên ngoại tại vị lâu nhất. Trước khi bổ nhiệm huấn luyện viên Park, VFF từng hợp tác với 9 huấn luyện viên ngoại. Trong đó, cố huấn luyện viên Alfred Riedl có 3 lần nắm quyền tại Đội tuyển Việt Nam, tổng thời gian cũng là 5 năm nhưng xét về số ngày, huấn luyện viên Park vẫn nhỉnh hơn.

Sự gắn bó lâu dài này cũng giúp huấn luyện viên Park lọt vào top thống kê danh giá thế giới. Mới đây, trang Elite Football đã lập ra bảng thống kê top 20 huấn luyện viên Đội tuyển quốc gia tại vị lâu nhất (chỉ tính những huấn luyện viên còn đang nắm quyền).

HLV Park gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn 5 năm.

HLV Park gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn 5 năm.

Theo đó, huấn luyện viên Park đứng thứ 17 trong danh sách với 1897 ngày (tính đến hôm nay 8/12/2022). Tiếc một điều là đến khi hết hạn hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Park chưa thể chạm mốc 2000 ngày cùng Đội tuyển Việt Nam.

Huấn luyện viên Park là gương mặt duy nhất đại diện cho một đội tuyển đến từ khu vực Đông Nam Á góp mặt ở danh sách này.

Việc lọt vào bảng này cũng được xem là vinh dự đối với nhà cầm quân 65 tuổi, khi ông có thể sánh vai với những chiến lược gia hàng đầu thế giới như Didier Deschamps của đội tuyển Pháp hay Gareth Southgate của đội tuyển Anh.

Dẫn đầu là huấn luyện viên Koldo Alvarez với 4693 ngày dẫn dắt đội tuyển Anorra. Từ năm 2010 đến nay, huấn luyện viên Alvarez vẫn nhận được sự tin tưởng cho vị trí này. Theo sau là huấn luyện viên Luc Holtz của đội tuyển Luxembourg với 4510 ngày. Đây cũng là 2 huấn luyện viên có thể vượt qua mốc 4500 ngày.

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.