Huấn luyện viên Thái Lan: Chúng tôi đến đây không để chơi phòng ngự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định tuyển Thái Lan không chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam và mong muốn có 1 bàn thắng ở Mỹ Đình tại chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

“Đây là trận đấu quan trọng. Cũng như trận bán kết gặp Malaysia, chúng tôi có trận khó khăn ngày mai, nhưng toàn đội hướng tới ngôi vô địch”, Huấn luyện viên Mano Polking mở lời trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 gặp Tuyển Việt Nam.

So sánh sự khác biệt của tuyển Việt Nam hiện tại so với AFF Cup 2020 (tổ chức năm 2021), Huấn luyện viên Mano Polking nói: “Dĩ nhiên là có sự khác biệt, nhưng quan trọng là chúng tôi mong muốn điều gì. Việt Nam có đầy đủ lực lượng, còn Thái Lan thiếu một số cầu thủ chủ chốt. Dù vậy, chúng tôi vẫn là một đội bóng chất lượng và muốn đạt được thành tích như AFF Cup trước”.

"Việt Nam có thể lực tốt, chơi kiểm soát bóng và được đá trên sân nhà, có sự cổ vũ của khán giả. Họ cũng hơn chúng tôi 1 ngày nghỉ và không phải di chuyển ở trận lượt đi. Đó là lợi thế của tuyển Việt Nam", thuyền trưởng tuyển Thái Lan đánh giá về đối thủ ở trận chung kết.

Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định tuyển Thái Lan không chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam. Ảnh Hải Hoàng

Huấn luyện viên Mano Polking khẳng định tuyển Thái Lan không chơi phòng ngự trước tuyển Việt Nam. Ảnh Hải Hoàng

Trả lời câu hỏi về việc tuyển Thái Lan có thể gặp khó khi phải thi đấu trên sân Mỹ Đình với chất lượng mặt sân không tốt, Huấn luyện viên người Đức cho biết: “Tôi cần phải kiểm tra và xem lại mặt sân Mỹ Đình. Tôi từng ở đây tại SEA Games 31 và giờ muốn xem mặt sân thay đổi như thế nào. Nhưng tôi cho rằng sân Mỹ Đình không tệ, có thể phù hợp để chơi bóng. Sau buổi tập tối nay tôi sẽ có câu trả lời. Tôi xin nhấn mạnh điều kiện mặt sân không thể ngăn cản được Thái Lan hướng tới kết quả là giành chiến thắng”.

Ở chung kết lượt đi, tuyển Thái Lan có tới 5 cầu thủ dính thẻ vàng, nguy cơ có thể bị treo giò ở trận lượt về. Nói về vấn đề này, chiến lược gia người Đức cho biết: “Việt Nam cũng có 4 cầu thủ dính thẻ vàng. Tôi không biết họ có chơi ở trận đấu ngày mai hay không. Chúng tôi hiểu luật, và bản thân các cầu thủ cũng nắm rõ, ý thức không phạm lỗi khi không cần thiết để nhận thẻ vàng. Nhưng nếu họ không may, trận lượt về chúng tôi có sự thay đổi, có đầy đủ cầu thủ để duy trì một đội hình tốt”.

Đánh giá về hàng phòng ngự chưa để thua bàn nào ở AFF Cup 2022 của tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Mano nói: "Việt Nam có hàng phòng ngự chất lượng, nhưng họ sẽ đối đầu với một đội bóng có hàng tấn công tốt nhất giải đấu. Đây chắc chắn là trận đấu đẹp, gay cấn. Tôi cần một kết quả tốt, hòa cũng được nhưng thắng thì tốt hơn. Tôi muốn có 1 bàn thắng. Thái Lan không đến đây để chơi phòng ngự mà muốn có bàn thắng. Tôi hiểu luật bàn thắng sân khách".

“Tôi từng làm việc ở Việt Nam. Việc biết văn hóa và lối chơi của Việt Nam hỗ trợ cho tôi phần nào. Nhưng điều lớn nhất là hiểu về đội bóng, cầu thủ của mình. Tôi thích cách chơi bóng, tính cách các cầu thủ Việt Nam, nhưng tôi tập trung vào học trò của mình, vào trận đấu để có kết quả tốt”, Huấn luyện viên Mano Polking chốt lại.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.