Huấn luyện viên trưởng U13 Sông Lam Nghệ An đánh giá cao U13 Hoàng Anh Gia Lai trước trận quyết định
Trước trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé vào vòng chung kết Giải U13 Quốc gia 2025, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh của U13 Sông Lam Nghệ An đã có những chia sẻ đầy cẩn trọng, khẳng định sự tôn trọng dành cho đối thủ U13 Hoàng Anh Gia Lai.

Chiều 10/6, trận cầu được chờ đợi tại bảng E vòng loại Giải U13 Quốc gia 2025 sẽ diễn ra giữa hai “lò đào tạo trẻ” danh tiếng: U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hoàng Anh Gia Lai. Đây là trận đấu thuộc lượt thứ tư, cũng là cuộc chạm trán then chốt trong cuộc đua giành vé đi tiếp.
Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Vinh của U13 SLNA khẳng định: “U13 HAGL là một đội bóng rất đáng gờm. Qua hai trận đấu, họ đều giành chiến thắng và thể hiện trình độ chuyên môn rất tốt. Kỹ thuật đồng đều, thể hình vượt trội và khả năng hoàn thiện chiến thuật cho thấy đây là một tập thể mạnh. Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho họ và yêu cầu toàn đội không được chủ quan.”

Dù đang có lợi thế với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng, ông Vinh cho biết SLNA vẫn chưa chắc suất đi tiếp theo điều lệ giải: “Chính vì vậy, trận gặp HAGL là cơ hội để chúng tôi tự quyết. Mục tiêu là phải giành được điểm để đảm bảo tấm vé vào vòng chung kết.”
Trải qua 3 trận đấu đầu tiên, U13 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được tính kỷ luật và tinh thần tập thể cao. 7 bàn thắng ghi được và chưa để thủng lưới bàn nào là minh chứng rõ nét cho sức mạnh đồng đều của đội bóng đến từ xứ Nghệ.
Điều đáng ghi nhận hơn, theo huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh, đó là sự đóng góp của cả tập thể, không phân biệt cầu thủ đá chính hay dự bị: “Các em, dù thi đấu hay không được đăng ký ra sân, đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Các cầu thủ dự bị luôn hỗ trợ, động viên đồng đội, trong khi những cầu thủ đá chính thì ra sân với quyết tâm lớn, tuân thủ đấu pháp, chơi bóng có kỷ luật. Đây là yếu tố then chốt để đội đạt kết quả tốt.”
Một trong những yếu tố khiến hành trình tại vòng loại của U13 SLNA thêm phần khó khăn chính là chất lượng sân thi đấu. Cụ thể, mặt sân tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk - nơi diễn ra các trận đấu bảng E bị đánh giá là khá xấu, ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi kỹ thuật của các đội.
“Chúng tôi thiên về kiểm soát bóng, phối hợp đoạn ngắn. Do đó, mặt cỏ xấu ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của đội,” ông Vinh chia sẻ. “Chỉ những đội bóng chơi thiên về sức mạnh, bóng bổng thì có thể phần nào giảm thiểu tác động từ mặt sân. Tuy nhiên, điều tích cực là các cầu thủ SLNA đã nhanh chóng thích nghi, vượt qua mọi khó khăn về mặt sân và cả thời tiết mưa, nắng thất thường để giành được kết quả như mong muốn".
Chính sự thích nghi nhanh, không đổ lỗi vào hoàn cảnh mà biết cách vượt lên khó khăn đã chứng tỏ sự nỗ lực đáng khen của thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh.
Mặc dù đã có trong tay 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, nhưng theo ông Vinh, trận gặp HAGL vẫn là “trận chung kết tại vòng loại” của bảng đấu. Vì vậy, ban huấn luyện U13 SLNA sẽ phải có đấu pháp thật sự hợp lý nếu muốn có điểm trước đối thủ trực tiếp.
“Chúng tôi đã thắng 3 trận, nhưng điều đó không có nghĩa là được phép chủ quan. HAGL có lối chơi khó chịu, cầu thủ nhanh nhẹn, thông minh trong xử lý bóng. Mỗi sai sót đều có thể phải trả giá. Do đó, trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu, toàn đội sẽ họp chiến thuật và đề ra phương án tối ưu nhất,” ông Vinh cho biết.
Dự kiến, U13 SLNA sẽ tiếp tục trung thành với lối đá kiểm soát quen thuộc, nhưng sẽ có điều chỉnh linh hoạt để ứng phó với sức ép thể hình từ U13 HAGL. “Chúng tôi cần những phương án đa dạng hơn, có thể tận dụng bóng dài trong tình huống cần thiết, đồng thời phải giữ sự tỉnh táo trong suốt 60 phút thi đấu,” ông nhấn mạnh.
Với phong độ ổn định, tinh thần đoàn kết và sự chỉ đạo linh hoạt từ ban huấn luyện, U13 SLNA đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé đi tiếp.
Trận đấu giữa U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào chiều 10/6, trên sân vận động thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk.