Hưng Nguyên làm rõ trách nhiệm, giải quyết 75 vấn đề bức xúc từ cơ sở

(Baonghean.vn) - Có tới 75 vấn đề bức xúc từ cơ sở được phản ánh với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tại cuộc đối thoại giữa cán bộ khối, xóm với Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên.
Sáng 8/8, Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, xóm trưởng và ban công tác Mặt trận cấp xóm thuộc các xã Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Mỹ, Hưng Trung, HưngYên Nam, Hưng Yên Bắc và thị trấn.
Sáng 8/8, Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức đối thoại với bí thư chi bộ, xóm trưởng và ban công tác Mặt trận cấp xóm thuộc các xã Hưng Tây, Hưng Đạo, Hưng Mỹ, Hưng Trung, HưngYên Nam, Hưng Yên Bắc và thị trấn. Ảnh: Mai Hoa

75 vấn đề bức xúc

Tại cuộc đối thoại, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đã có hơn 30 cán bộ cấp xóm nêu lên 75 vấn đề đề nghị huyện vào cuộc giải quyết. Vấn đề được nhiều ý kiến nêu là giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất.

Ông Ngô Văn Dũng - Bí thư Chi bộ xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây phản ánh, trên địa bàn xóm Khoa Đà 2 và một số xóm bị thu hồi 100% đất sản xuất nông nghiệp khiến nhiều nông dân hiện nay không có việc làm, nguy cơ tái nghèo, vì vậy, đề nghị huyện nghiên cứu giải quyết việc làm cho lao động thu hồi đất.

Nêu thực tế tại xã Hưng Yên Bắc có nhiều hộ gia đình đông con có nhu cầu cho con ở riêng nhưng không có đất, dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp để xây dựng nhà ở, ông Nguyễn Văn Lưu - Bí thư Chi bộ xóm 3 đề nghị huyện quan tâm quy hoạch bố trí quỹ đất ở để đấu giá, vừa đảm bảo có thêm nguồn thu ngân sách, vừa phục vụ nhu cầu đất ở của nhân dân.

Ông Ngô Văn Dũng (Bí thư chi bộ xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây) lo lắng tình trạng tái nghèo đối với các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp 100% diện tích chưa tìm được việc làm. Ảnh: Mai Hoa
Ông Ngô Văn Dũng (Bí thư Chi bộ xóm Khoa Đà 2, xã Hưng Tây) lo lắng tình trạng tái nghèo đối với các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp chưa tìm được việc làm. Ảnh: Mai Hoa

Cũng liên quan đến đất đai, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng lấn chiếm đất đai trái phép, cấp đất trái thẩm quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đề nghị huyện vào cuộc giải quyết dứt điểm, giảm bức xúc trong nhân dân.

Một số ý kiến đề xuất huyện tăng cường hỗ trợ xi măng làm đường GTNT; có giải pháp nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị và ý thức, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ tại Trung tâm y tế huyện, bởi vì nhiều người dân ốm đau không đến cơ sở này khám, điều trị mà đi Nghi Lộc và thành phố Vinh.

Người dân Hưng Tây, Hưng Nguyên ngăn ô tô lưu thông trên đường 542E vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thành Cường
Người dân xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) ngăn ô tô lưu thông trên đường 542E vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Thành Cường

Đó còn là tăng cường xử lý xe quá trọng tải trên một số tuyến đường, nhất là Tỉnh lộ 8B; ngăn chặn tình trạng bán hàng đa cấp ở các khu dân cư; quy hoạch đất ở cho nhân dân, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp…

Một số ý kiến cũng đặt ra băn khoăn về chất lượng, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; việc giải quyết các vấn đề tài sản, sắp xếp đội ngũ sau sáp nhập xóm, xã…

Trách nhiệm giải quyết thuộc cấp huyện, xã và phía người dân

Tại cuộc đối thoại, thay mặt Thường trực Huyện ủy, đồng chí Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã làm rõ trách nhiệm giải quyết 75 vấn đề được nêu thuộc cấp huyện, cấp xã và chính từ phía người dân.

Liên quan đến việc giải quyết việc làm cho lao động thu hồi đất, huyện đã làm việc với Ban Quản lý Dự án VSIP để thu hút con em Hưng Nguyên vào làm việc trong các dự án, trước hết là ưu tiên lao động bị thu hồi đất. 

Về vấn đề quy hoạch đất ở cho người dân để đấu giá, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên khẳng định, huyện sẽ có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng với các đia phương để nghiên cứu giải quyết.

Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên mong muốn cán bộ, đảng viên gốc giáo tiếp tục
Đồng chí Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên khẳng định, trách nhiệm giải quyết 75 vấn đề được nêu ra tại cuộc đối thoại thuộc cấp huyện, cấp xã và chính người dân. Ảnh: Mai Hoa

Riêng đối với vấn đề lấn chiếm đất đai trái phép, cấp đất trái thẩm quyền, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, trách nhiệm trước hết là của cơ sở và người dân. Trách nhiệm của huyện đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra để xử lý. 

Trả lời kiến nghị về tuyến mương do ảnh hưởng từ Dự án VSIP,  Bí thư Huyện ủy cũng làm rõ trách nhiệm của chính quyền và người dân không kịp thời đề xuất khi dự án thi công; đồng thời đề nghị các địa phương cần rút kinh nghiệm, chủ động đề xuất các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh khi triển khai dự án đường cao tốc Bắc – Nam, bởi dự án này nếu do nhà đầu tư nước ngoài thi công thi rất khó để bổ sung các công trình hạng mục phát sinh sau này.

Kết thúc cuộc đối thoại, Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Phi cũng yêu cầu các địa phương kiểm điểm làm rõ các nội dung được nêu ra tại hội nghị và đề ra kế hoạch, lộ trình giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã.

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…