#Hưng Yên

25 kết quả

Bộ Chính trị điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy

Bộ Chính trị điều động, chỉ định 3 tân Bí thư Tỉnh ủy

Sáng 3/7, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang để công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Xứ Nghệ với các cuộc kháng chiến chống giặc Minh

Xứ Nghệ với các cuộc kháng chiến chống giặc Minh

(Baonghean.vn) - Xứ Nghệ vinh dự đã là “kinh đô kháng chiến” của nhà Hậu Trần, là “đất đứng chân” của nghĩa quân Lam Sơn và đóng góp rất nhiều cho các cuộc kháng chiến, cho chiến thắng của dân tộc trước âm mưu xóa tên Đại Việt của giặc nhà Minh (Trung Quốc).
Khởi tố vụ án 80 trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên

Khởi tố vụ án 80 trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên

Liên quan vụ hàng chục trẻ mắc sùi mào gà sau khi điều trị hẹp bao quy đầu tại một cơ sở khám chữa bệnh không phép ở Khoái Châu (Hưng Yên), sáng 28/7, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, theo Điều 242 Bộ luật Hình sự.
Từ tỉnh Hưng Yên về Nghệ An làm trang trại thu 500 triệu/năm

Từ tỉnh Hưng Yên về Nghệ An làm trang trại thu 500 triệu/năm

(Baonghean.vn) - Anh Lê Tất Chung từ Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về xã miền núi Thanh Hà, huyện Thanh Chương (Nghệ An) lập nghiệp. Thừa hưởng "vốn liếng" nghề trồng cây ăn quả truyền thống ở quê, vợ chồng anh xây dựng trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.
Làng 'ăn no vác nặng' ở Nghệ An

Làng 'ăn no vác nặng' ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Từ nhiều năm nay, người dân các xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Tây của huyện Hưng Nguyên nổi tiếng với nghề vác đá hộc, làm móng nhà. Họ tự hào gọi đây là nghề ăn no vác nặng...
Xây dựng thương hiệu chanh Hưng Nguyên

Xây dựng thương hiệu chanh Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Từ chanh trái vụ, nông dân một số xã của huyện Hưng Nguyên thu về khoảng 400 triệu đồng/ha/năm. Nhờ có hương vị đặc trưng mà chanh Hưng Nguyên được khách hàng ưa chuộng và luôn có giá cao gấp 2 lần so với chanh các vùng khác.