Hungary ‘cấm cửa’ một số mặt hàng của Ukraine

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngoài ngũ cốc, Hungary vừa cấm nhập khẩu mật ong và một số sản phẩm thịt của Ukraine cho tới ngày 30/6. Thông tin được Chánh Văn phòng Thủ tướng nước này đưa ra hôm 20/4, gia tăng sức ép đối với Brussels về việc mở rộng các biện pháp đề xuất trên phạm vi Liên minh châu Âu.
Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, hôm 19/4, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẽ tiến hành “các biện pháp phòng ngừa” khẩn cấp đối với lúa mì, ngô, hạt hướng dương và hạt cải dầu sau khi một số nước Trung Âu đơn phương cấm nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ Ukraine để bảo vệ ngành nông nghiệp của chính họ.

Tuy nhiên, Hungary và Ba Lan đã tuyên bố sẽ bổ sung các sản phẩm khác nữa. Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas cho biết, lệnh cấm của nước này đối với việc nhập khẩu các loại ngũ cốc và nông sản chính "bao gồm tổng cộng 25 sản phẩm, trong đó quan trọng nhất là ngũ cốc, hạt cải dầu và hạt hướng dương, bột mì, dầu, mật ong và một số sản phẩm thịt".

Thông báo của Chính phủ được đưa ra sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary Istvan Nagy trên bài đăng Facebook đêm 19/4 yêu cầu mở rộng bất cứ lệnh cấm nào trên phạm vi toàn EU phải bao gồm “trứng, mật ong và gia cầm”.

Cùng ngày, ông Nagy cũng phát biểu với hãng thông tấn nhà nước MTI rằng, Hungary sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho việc trung chuyển ngũ cốc của Ukraine, bảo đảm các chuyến hàng này sẽ khởi hành “theo cách được kiểm soát”.

Đề cập đến lệnh cấm nói trên, ông khẳng định: “Hungary cần phải có hành động kiên quyết và bảo vệ các lợi ích của nông dân Hungary”, đồng thời bổ sung các biện pháp buộc Brussels phải hành động.

Một quan chức EU cho biết, điều này sẽ chỉ cho phép ngũ cốc từ Ukraine được vào 5 quốc gia nếu muốn xuất khẩu sang các nước EU khác hay tới các khu vực còn lại của thế giới. Biện pháp này sẽ kéo dài hết tháng 6.

Hôm 19/4, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus nói rằng, các cuộc đàm phán với Brussels sẽ tiếp diễn vào đầu tuần tới.

Các quốc gia đã trở thành các tuyến đường trung chuyển ngũ cốc Ukraine khi số ngũ cốc này không thể xuất khẩu qua các cảng trên Biển Đen do xung đột.

Những nút thắt này sau đó đã khiến hàng triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt ở các quốc gia giáp Ukraine, buộc nông dân địa phương phải cạnh tranh với dòng hàng nhập khẩu giá rẻ của Ukraine.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân