Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ: Không thể chấm dứt xung đột Ukraine nếu không đáp ứng yêu cầu an ninh của Nga

Hoàng Bách (Theo TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo người đứng đầu nhóm hoà bình Hungary Endre Shimo, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ thống nhất rằng, không thể đánh bại Nga tại Ukraine và các biện pháp trừng phạt đã không đáp ứng những hy vọng của phương Tây.

6B702822-7479-4CE2-AE2D-95EBE1F9F1A6_w1023_r1_s.jpg
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (phải) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Endre Simo, người đứng đầu Cộng đồng vì Hoà bình của Hungary, một tổ chức phi chính phủ đã phát biểu rằng, các nhà lãnh đạo Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ có chung quan điểm rằng, không thể giải quyết xung đột tại Ukraine nếu không đáp ứng những yêu cầu về an ninh của Nga.

Những bình luận trên được đưa ra trong khi ông Simo bình luận về cuộc gặp tại Budapest giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang có chuyến thăm tại đây.

“Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiểu rằng không thể chấm dứt xung đột tại Ukraine nếu ít nhất không thoả mãn một phần những yêu cầu an ninh của Nga”, ông nói, cho biết thêm rằng cả 2 nhà lãnh đạo trên đều nhìn về tương lai, nỗ lực đánh giá “cần phải làm gì nếu Ukraine trở nên trung lập, và cùng với đó, NATO cũng gánh chịu thất bại”.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của cuộc gặp giữa ông Orban và ông Erdogan tại Budapest, chuyên gia này cho biết: “Trước chuyến thăm theo kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 8, ông Erdogan đặc biệt quan tâm muốn biết liệu ông Orban có thấy nguy cơ về an ninh trong khả năng đạt thoả thuận đặc biệt một phần với ông Putin hay không”. Theo chuyên gia này, ông Orban không nghĩ rằng Nga là mối đe doạ đối với đất nước của mình.

“Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rằng Nga không thể bị đánh bại tại Ukraine, và những biện pháp trừng phạt không thực hiện được những hy vọng của phương Tây gửi gắm vào đó. Tuy nhiên, cho đến nay, họ không thể đưa các đồng minh NATO ngồi xuống và đàm phán nghiêm túc với người Nga thay vì vũ trang cho Ukraine”, ông Simo lưu ý, nói thêm rằng ông Erdogan nhìn thấy rõ “nếu không đáp ứng các yêu cầu của Nga”, sẽ không thể đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột tại Ukraine. Thêm vào đó, theo quan điểm của ông, sẽ không thể nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc trên Biển Đen.

“Cả 2 quốc gia thành viên NATO nếu không muốn mạo hiểm các lợi ích kinh tế của mình trong các quan hệ với Nga, buộc phải hành động tích cực hơn giữa các cường quốc phương Tây nhằm tiến tới một thoả thuận với Moskva”, ông nhấn mạnh.

Theo TASS, ông Erdogan tới thăm Budapest theo lời mời của ông Orban nhân dịp quốc khánh Hungary 20/8. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có một chuyến thăm khác tới Hungary vào ngày 18/12 để tham dự cuộc họp của hội đồng hợp tác chiến lược cấp cao. Theo Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto, hội nghị này dự kiến sẽ đạt được thoả thuận về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược ưu tiên và hỗ trợ cho nhau trong các trường hợp khẩn cấp.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.