Vụ việc khai thác đất trái phép ở Quỳnh Tân:

Huyện yêu cầu xã kiểm điểm trách nhiệm

Nhật Lân - Hoài Thu

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Xác nhận việc khai thác trái phép đất lâm nghiệp ở xã Quỳnh Tân là có thật, đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quỳnh Lưu cho hay, UBND huyện vừa yêu cầu xã Quỳnh Tân kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Từ điều tra hiện trường vào ngày 24/5 cho thấy khu vực đồi gần đập An Ngãi, thuộc địa bàn xã Quỳnh Tân (Quỳnh Lưu) đang diễn ra hoạt động khai thác trái phép đất san lấp với số lượng lớn. Điều đó cho thấy những thông tin công dân đã phản ánh tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài là có cơ sở.

Vào chiều 24/5, việc đốt cây và khai thác đất vẫn diễn ra tại xóm 6 Quỳnh Tân. Ảnh: HT
Vào chiều 24/5, việc đốt cây và khai thác đất vẫn diễn ra tại xóm 6 Quỳnh Tân. Ảnh: HT

Làm việc với đại diện Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu về vụ việc khai thác đất lâm nghiệp trái phép ở xã Quỳnh Tân, đại diện phòng TN&MT UBND huyện Quỳnh Lưu đã xác nhận có sự việc trên. "Mới đây UBND huyện cũng nhận được tin báo của công dân; qua kiểm tra xác định tại khu vực Thung Buồng, xóm 6, xã Quỳnh Tân có tình trạng khai thác đất trái phép. Ngày 19/5/2021, UBND huyện có Công văn số 1053/UBND-TNMT yêu cầu UBND xã Quỳnh Tân xử lý các đối tượng vi phạm và thực  hiện kiểm điểm trách nhiệm" - vị cán bộ phòng TN&MT cho biết...

Tại Công văn số 1053/UBND-TNMT thể hiện, ngày 10/5, Phòng TN&MT huyện Quỳnh Lưu thực hiện kiểm tra lại việc khai thác đất trái phép tại khu vực Thung Buồng, xóm 6, xã Quỳnh Tân. Qua kiểm tra, xác định có tình trạng khai thác trái phép đất rừng tại hai vị trí. Vị trí 1 tại thửa đất lâm nghiệp số 305 tờ bản đồ số 2 của ông Nguyễn Đăng Điền.

Người dân xóm 6 xã Quỳnh Tân lập barie ngăn xe tải lớn, giảm tốc độ của các loại xe chạy qua gây ra bụi bặm ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống (Ảnh chụp lúc 15h ngày 24/5). Ảnh: HT
Người dân xóm 6 xã Quỳnh Tân lập barie ngăn xe tải lớn, giảm tốc độ của các loại xe chạy qua gây ra bụi bặm ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống (Ảnh chụp lúc 15h ngày 24/5). Ảnh: HT

Tại đây phát hiện một máy xúc đất, 1 xe tải (lái xe, lái máy xúc không có mặt) và dấu hiệu khai thác đất khối lượng khá lớn. Xác minh chủ máy xúc là ông Nguyễn Đăng Công, công dân xóm 6, xã Quỳnh Tân. Vị trí thứ 2 là tại thửa đất lâm nghiệp số 315, tờ bản đồ số 2 của ông Hồ Bá Lưu. Ngoài ra còn phát hiện có dấu hiệu vi phạm, đất đai múc nham nhở, khoét sâu vào đồi thông..., xung quanh hiện trường có 2 máy múc và một số xe tải.

Phòng TN&MT đã giao cho UBND xã Quỳnh Tân lập biên bản, đưa máy móc phương tiện vi phạm ra khỏi hiện trường, đồng thời xác minh làm rõ việc vi phạm khai thác đất trái phép và việc chủ sử dụng đất lâm nghiệp có hành vi hủy hoại đất để xử lý theo quy định; yêu cầu báo cáo UBND huyện trước ngày 17/5/2021.

Một trong các đồi đất ở xóm 6 xã Quỳnh Tân đã bị đào xới, lấy đất với số lượng lớn. Ảnh chụp lúc 15h ngày 24/5. Ảnh: HT
Một trong các đồi đất ở xóm 6 xã Quỳnh Tân đã bị đào xới,  lấy đất với số lượng lớn. Ảnh chụp lúc 15h ngày 24/5. Ảnh: HT

Ngày 14/5/2021, UBND huyện Quỳnh Lưu nhận được Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 12/5/2021 của UBND xã Quỳnh Tân. Tuy nhiên, báo cáo chưa nêu rõ các nội dung Phòng TN&MT yêu cầu; chưa làm việc với công dân vi phạm; chủ sử dụng đất; chưa có hồ sơ xử lý vi phạm kèm theo.

Ngoài ra, nội dung báo cáo còn phát sinh thêm đối tượng vi phạm. UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định: “Việc công dân phản ánh hành vi khai thác trái phép đất san lấp tại khu vực Thung Buồng là có.

Xe tải chở đất hoạt động tại xóm 6 xã Quỳnh Tân chiều 24/5. Ảnh: HT
Xe tải chở đất hoạt động, gây ra tình trạng hư hỏng đường và ô nhiễm môi trường tại xóm 6 xã Quỳnh Tân chiều 24/5. Ảnh: HT

Hành vi khai thác đất trái phép làm thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, gây xôn xao, bất bình trong dư luận nhân dân, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân trong việc: Buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, chậm phát hiện, ngăn chặn và xử lý không hiệu quả, không lập hồ sơ xử lý theo quy định; chưa thực hiện đúng trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định tại Điều 81 Luật Khoáng sản năm 2010; Chưa báo cáo kịp thời đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản”.

Đồng thời yêu cầu: “UBND xã Quỳnh Tân tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu của Phòng TN&MT; mời công dân vi phạm, chủ sử dụng đất làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp vi phạm theo báo cáo của UBND xã ngày 12/5/2021.
Nghiêm cấm việc khai thác trái phép dưới mọi hình thức, nếu để xảy ra tình trạng khai thác trái phép thì Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật. Phòng Nội vụ huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Quỳnh Tân tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan vì để xảy ra các vi phạm nêu trên…”.
Người dân xóm 6 Quỳnh Tân tưới nước lên đường để hạn chế bụi bặm do xe tải chở đất chạy qua. Ảnh: HT
Người dân xóm 6 Quỳnh Tân tưới nước lên đường để hạn chế bụi bặm do xe tải chở đất chạy qua. Ảnh: HT

Nói với vị đại diện Phòng TN&MT, ở xã Quỳnh Tân vẫn tái diễn tình trạng khai thác đất lâm nghiệp trái phép, huyện Quỳnh Lưu sẽ có biện pháp như thế nào? Vị đại diện ngay sau đó gọi điện thoại cho Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân yêu cầu tổ chức lực lượng ra hiện trường kiểm tra, lập biên bản đối tượng vi phạm, thực hiện tạm giữ phương tiện… Đồng thời nói: “Chúng tôi đã xác định, ngày 28/5 này sẽ đưa vấn đề ở Quỳnh Tân ra báo cáo…”.

tin mới

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).

Video: Khởi tố đối tượng giả danh Luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Video: Khởi tố đối tượng giả danh luật sư để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(Baonghean.vn) - Không có công ăn việc làm ổn định, không bằng cấp nhưng Trần Thị Thủy vẫn thông tin tới các bị hại bản thân là luật sư, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại thông qua hình thức “chạy án”. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt giữ, khởi tố.

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'chạy án'

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy (SN 1980), trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; tạm trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

92 chủ xe bị phạt lỗi chở hàng quá khổ, quá tải ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, Tổ công tác đặc biệt gồm lực lượng của Phòng CSGT, phối hợp CSCĐ triển khai tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là lỗi vi phạm quá khổ, quá tải...

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

(Baonghean.vn) - Cá nhân vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào? Pháp nhân vi phạm quy định này sẽ bị xử phạt bao nhiêu?. Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Trì (Thanh Chương, Nghệ An).

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

Bắt ổ nhóm trộm, tiêu thụ hơn 2 tấn chó ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó, do các đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự thực hiện, bước đầu bắt giữ 3 đối tượng.

Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: Như Bình.

Sát hại hàng xóm chỉ vì 'tự ái vặt'

(Baonghean.vn) - Chỉ vì lời khích bác của người trong xóm, Hồ Sỹ Bé (Đô Lương) đã dùng dao cướp mạng sống của người láng giềng là trụ cột chính của gia đình có 5 miệng ăn... Hành vi của Bé để lại nỗi đau cho bao người, trong đó có cả người mẹ của gã.

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa gia công hàng cao cấp trên mạng, chiếm đoạt tiền tỷ

Lê Thị Thúy Hà đưa ra thông tin cần người gia công các mặt hàng cao cấp, những người muốn nhận gia công các mặt hàng này cần phải đặt trước tiền cọc. Tuy nhiên, trên thực tế những nguồn vật liệu này được Lê Thị Thúy Hà mua trôi nổi trên thị trường và Lê Thị Thúy Hà cũng không có đầu mối tiêu thụ.