Iran cảnh báo Mỹ, Israel không vượt qua 'giới hạn đỏ' ở vùng Vịnh

Theo Khánh Hà (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Iran hôm qua (28/12) lên tiếng cảnh báo Israel và quân đội Mỹ không vượt qua “giới hạn đỏ” ở vùng Vịnh.
Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều nguồn tin cho rằng tàu ngầm của Mỹ và Israel đang được triển khai đến khu vực này.
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh, Iran sẽ có động thái tự vệ trước những hành động “mạo hiểm” của quân đội Mỹ và đồng minh Israel trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Ông tái khẳng định tầm quan trọng của vùng vịnh Persian đối với các chính sách an ninh và quốc gia Iran, đồng thời cảnh báo về rủi ro nếu bên khác cố tình vượt qua “giới hạn đỏ”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi phía Mỹ và Israel dừng ngay các hành động làm gia tăng căng thẳng.

Tuyên bố được Iran đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Hải quân Mỹ thông báo 1 tàu ngầm hạt nhân đang được triển khai tới vùng Vịnh. Truyền thông Israel sau đó cũng đưa tin về 1 tàu ngầm của nước này đã vượt qua kênh đào Suez và tiến tới vùng Vịnh. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Chính phủ Israel xác nhận./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.