Iran chuẩn bị quốc tang lịch sử tiễn đưa Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
Ngày 3/7, công tác chuẩn bị cho tang lễ của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đang được gấp rút hoàn tất tại thủ đô Tehran. Giới chức nước này dự kiến sự kiện sẽ có hàng triệu người dân cùng nhiều đại diện quốc tế tham dự, diễn ra trong bối cảnh một lệnh ngừng bắn sơ bộ vừa được thiết lập.

Các công tác chuẩn bị cuối cùng tại khu phức hợp tôn giáo Đại Thánh đường Grand Mosalla ở Tehran đang được khẩn trương tiến hành. Các lực lượng an ninh đã được triển khai dày đặc để phân luồng giao thông và bảo đảm trật tự.
Theo giới chức Iran, chuỗi sự kiện tưởng niệm dự kiến thu hút từ 15 đến 20 triệu người dân, đưa sự kiện này trở thành lễ quốc tang có quy mô lớn nhất trong lịch sử đất nước.
Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhận định đây là "một trong những khoảnh khắc trọng đại nhất" của lịch sử quốc gia, đồng thời kêu gọi người dân tham gia đông đảo để thể hiện sức mạnh đoàn kết.
Sự kiện cũng ghi nhận sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Pakistan - quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải quan trọng giữa Mỹ và Iran xác nhận Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ đến Tehran tham dự tang lễ vào ngày 4/7.
Đại diện từ Trung Quốc, Afghanistan, các quốc gia láng giềng vùng Caucasus cùng khoảng 30 quốc gia khác cũng thông báo sẽ cử phái đoàn đến viếng.
Tang lễ của Lãnh tụ tối cao Khamenei - 86 tuổi, thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào khu nhà của ông tại trung tâm Tehran hồi đầu cuộc xung đột - từng bị trì hoãn do tình hình chiến sự. Tuy nhiên, sự kiện hiện được tiến hành khi Iran và Mỹ đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh sau nỗ lực ký kết thỏa thuận sơ bộ.
Linh cữu của ông Khamenei cùng các thành viên gia đình thiệt mạng trong vụ tấn công sẽ được đặt tại Đại Thánh đường trong 3 ngày.
Để phục vụ quốc tang, thủ đô Tehran cùng 2 thành phố thánh địa Qom và Mashhad sẽ áp dụng lịch nghỉ lễ. Chính quyền sở tại đã ban bố lệnh đóng cửa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tại Tehran từ ngày 4-6/7. Giao thông tại khu vực trung tâm thành phố bị hạn chế nghiêm ngặt.
Đặc biệt, không phận phía trên thủ đô Tehran sẽ bị đóng cửa một phần từ ngày 3/7 và đóng cửa hoàn toàn vào ngày 6/7 tới.
Sau các nghi thức tại thủ đô, linh cữu của ông Khamenei sẽ được rước qua các thành phố thánh địa Najaf và Karbala của quốc gia láng giềng Iraq. Lễ an táng chính thức sẽ diễn ra vào ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad (phía Đông Bắc Iran), cũng chính là quê hương của ông.
Hiện tại, giới truyền thông và dư luận đang đổ dồn sự chú ý vào việc liệu con trai và cũng là người kế nhiệm của ông - tân Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei có xuất hiện công khai tại buổi lễ chính ở Tehran hay không, sau một thời gian vắng bóng.





