Iran gửi thông điệp 'không muốn đối đầu' tới tân Thủ tướng Anh

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Ngoại trưởng Iran chúc mừng Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh, đồng thời kêu gọi London không tham gia "âm mưu" gây hấn với Tehran.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Nguồn: Tehran Times
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Nguồn: Tehran Times

"Tôi xin gửi lời chúc mừng người đồng cấp cũ Boris Johnson vì đã trở thành Thủ tướng Anh", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm nay viết trên Twitter sau khi cựu ngoại trưởng Anh Johnson được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ cầm quyền, đồng nghĩa với việc trở thành tân Thủ tướng.

"Iran không muốn đối đầu. Tuy nhiên, chúng tôi sở hữu 1.500 dặm (hơn 2.400 km) đường bờ biển ở vịnh Ba Tư. Đó là vùng biển của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ chúng", Zarif viết thêm.

Trong đoạn video đi kèm bài đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Iran còn cảnh báo Anh không nên tham gia vào "những thủ đoạn của Nhóm B", ám chỉ cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman, những người đang thúc đẩy đường lối cứng rắn với Iran.

Iran hôm 19/7 bắt tàu dầu Stena Impero treo cờ Anh ở eo biển Hormuz với cáo buộc "không tôn trọng các quy tắc hàng hải quốc tế". Tuy nhiên, London cho rằng đây là hành động trả đũa của Tehran sau khi thủy quân lục chiến Anh bắt tàu dầu Grace 1 của Iran ở ngoài khơi Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh hôm 4/7.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở Vùng Vịnh leo thang kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tháng 5/2018 và tăng cường trừng phạt Tehran. Iran cho rằng vụ bắt tàu Grace 1 "chứng tỏ Anh đang hùa theo chính sách thù địch của Mỹ".

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.