Iran ngạo nghễ phô diễn thiết bị tên lửa S-300 trong lễ diễu binh

Theo AFP, trong lễ diễu binh nhân Ngày Quân đội Iran (17/4), nước này đã phô diễn các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-300 mua của Nga. 
 

Iran phô diễn các thiết bị mà nước này khẳng định một phần trong các khẩu đội tên lửa S-300 mới tiếp nhận từ Nga. (Ảnh: Fars News Agency)
Iran phô diễn các thiết bị mà nước này khẳng định một phần trong các khẩu đội tên lửa S-300 mới tiếp nhận từ Nga. (Ảnh: Fars News Agency)

Động thái này nhiều khả năng sẽ chọc giận những người chỉ trích thương vụ vũ khí S-300 giữa Nga và Iran.

Những hình ảnh do hãng thông tấn bán chính thức ISNA công bố cho thấy, các ống phóng tên lửa S-300 và thiết bị ra​dar đã được trình diễn tại lễ diễu binh được tổ chức ở phía Nam thủ đô Tehran.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani kiên quyết cho rằng những kế hoạch của Tehran nhằm nâng cấp các khả năng quân sự đơn thuần chỉ là mang tính phòng thủ, ám chỉ các cuộc xung đột tồi tệ nhất ở Trung Đông. 

Ông Rouhani nói: "Sức mạnh quân sự, chính trị và kinh tế của chúng ta không trực tiếp chống lại các quốc gia láng giềng và các quốc gia trong thế giới Hồi giáo. Khi Baghdad bị khủng bố đe dọa, Cộng hòa Hồi giáo Iran đã đáp lại lời kêu gọi của nhân dân, quân đội và Chính phủ Iraq nhằm bảo vệ Baghdad cũng như các địa điểm linh thiêng."

Bên cạnh đó, ông còn chỉ rõ hành động tương tự cũng được Iran thực hiện ở Syria nhằm hỗ trợ quân sự và tài chính cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Iran kiên định cho rằng hệ thống S-300 là cần thiết để nước này phòng thủ trước các hiểm họa tấn công, trong đó có vụ đánh bom tiềm tàng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, đồng thời nhấn mạnh S-300 sẽ giúp sớm phát hiện máy bay (của địch) đang tới gần./.

Theo VIETNAM+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.