IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tàu điện ngầm tại London

Theo AFP, ngày 15/9, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận tiến hành vụ đánh bom tại một ga tàu điện ngầm đông người qua lại tại thủ đô London của Anh trước đó cùng ngày khiến ít nhất 29 người bị thương.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trang tin Amaq có liên quan tới IS đã đăng thông báo nêu rõ: "Một nhóm thành viên của IS đã tiến hành vụ đánh bom tại một ga tàu điện ngầm ở London."

Trước đó cùng ngày, báo chí Anh đưa tin một vụ nổ đã xảy ra trên một tàu điện ngầm ở thủ đô London, khiến một số hành khách bị bỏng mặt. Cảnh sát Anh cho biết họ nhận được tin về vụ việc xảy ra tại nhà ga Parsons Green ở phía Tây London. Ngay lập tức, cảnh sát, các lực lượng y tế và kiểm tra khí độc đã có mặt tại hiện trường.

Trong cuộc họp báo sau vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Parsons Green, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố đoàn kết sẽ giúp Anh đánh bại mối de dọa nghiêm trọng từ chủ nghĩa khủng bố mà nước này đang phải đối mặt. 

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô London, Thủ tướng May cho biết quả bom phát nổ trong vụ tấn công nói trên đã được chế tạo nhằm mục đích gây "thương vong đáng kể." Bà May thừa nhận Anh đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng của chủ nghĩa khủng bố, song cũng nói rằng chỉ cần sự chung sức, chung lòng, nước Anh sẽ đánh bại khủng bố. 

Thủ tướng May nhấn mạnh cần phải trừ khử chủ nghĩa cực đoan và thái độ thù địch, vốn là căn nguyên kích động khủng bố. Bà cho biết lực lượng chức năng Anh đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Internet kiểm duyệt các thông tin có nội dung cực đoan, kích động bạo lực và khủng bố. 

Bà để ngỏ khả năng nâng mức cảnh báo nguy cơ khủng bố của Anh từ mức "nghiêm trọng" hiện nay, lên mức "nguy cấp." Thủ tướng May cho biết hiện cơ quan cảnh sát và an ninh của Anh đang điều tra để xác định thủ phạm vụ tấn công mới nhất nói trên.

Trong khi đó, Sky News chiều 15/9 dẫn các nguồn tin an ninh cho biết cơ quan chức năng Anh đã xác định một đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom thông qua hình ảnh ghi lại từ camera giám sát./.

Theo Vietnam+

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.