Israel: Lần đầu tiên đề cập đến thỏa thuận về vấn đề hạt nhân Iran

(Baonghean.vn) – Ngày 9/11, sau nhiều tháng phản đối những cố gắng đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân của Iran, lần đầu tiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đề cập đến sự cần thiết của một thỏa thuận cần được áp dụng đối với vấn đề này.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng, Thủ tướng Benjamin tuyên bố với giới báo chí:

“Chúng tôi đều có mối quan tâm chung trong việc ngăn chặn Iran vi phạm các thỏa thuận đã được ký kết và chúng tôi sẽ hợp tác để đạt được mục tiêu đó…Mọi người đều biết, chúng ta có những quan điểm khác nhau về thỏa thuận này, nhưng điều quan trọng hiện nay là chúng ta có những hành động cụ thể nào?”.

Thủ tướng Benjamin tại một cuộc họp của Quốc hội Mỹ hồi tháng 3 năm 2015. Ảnh: Internet
Thủ tướng Benjamin tại một cuộc họp của Quốc hội Mỹ hồi tháng 3 năm 2015. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin lại từ chối giải thích nội dung của cơ chế giám sát thỏa thuận khi được các nhà báo hỏi đến và chỉ trả lời một cách chung chung về việc tăng cường hợp tác song phương đối với vấn đề an ninh, nhất là trong mặt trao đổi thông tin.

Được biết, cuộc gặp mặt hôm 9/11 giữa Tổng thống Obama và Thủ tướng Benjamin là cuộc gặp đầu tiên trong vòng 1 năm qua và kể từ khi các cường quốc ký với Iran thỏa thuận về chương trình hạt nhân  Tehran hồi tháng 7/2014.

Trước đó, ông Benjamin nhiều lần phản đối thỏa thuận này và tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp Mỹ không thông qua thỏa thuận. Thậm chí, hồi tháng 3/2015, ông Benjamin còn phát biểu trước Quốc hội Mỹ về vấn đề hạt nhân Iran.

Do đó, nhiều nhà phân tích đánh giá, tuyên bố của ông Benjamin có thể xem như là sự nhượng bộ lớn nhất của Israel đối với vấn đề hạt nhân Iran.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.