Quốc tế

Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc nếu Hamas không trả con tin vào 15/2

Mỹ Nga 12/02/2025 11:21

Chỉ mới ba tuần sau lệnh ngừng bắn mong manh, cả Israel và Hamas đều liên tục đưa ra cáo buộc rằng bên kia đã vi phạm thỏa thuận.

capture.jpg
Những chiếc lều trú ẩn cho người dân Palestine phải di dời được dựng lên trong sân của một trường trung học ở phía Bắc thành phố Gaza vào ngày 10/2/2025, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn hiện tại. Ảnh: AFP

Theo CNN ngày 12/2, cho đến nay, 16 trong số 33 con tin dự kiến ​​được thả trong giai đoạn hiện tại của thỏa thuận đã được Hamas trả tự do, và 656 tù nhân Palestine trong danh sách gần 2.000 người đã được Israel trả tự do. Nhưng các cuộc trao đổi hàng tuần hiện có thể bị gián đoạn, sau khi Hamas cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận và cho biết sẽ hoãn việc thả con tin vào ngày 15/2 (thứ Bảy), "cho đến khi có thông báo mới".

Phản ứng lại trước tuyên bố này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố vào cuối ngày 11/2 rằng, lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ chấm dứt nếu Hamas không thả con tin theo kế hoạch vào ngày 15/2.

“Nếu Hamas không trả lại các con tin của chúng tôi vào trưa thứ Bảy - lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc và lực lượng phòng vệ Israel sẽ tiếp tục giao tranh dữ dội cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn” - Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố bằng video.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất bác bỏ hoàn toàn cách tiếp cận nhiều giai đoạn của thỏa thuận và đưa ra tối hậu thư cho Hamas là phải thả tất cả các con tin cùng một lúc.

Trước đó, vào ngày 10/2, lực lượng Hamas đã đe dọa sẽ hoãn đợt thả con tin tiếp theo, đồng thời cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào người Palestine bằng súng ở nhiều nơi khác nhau tại Gaza, trì hoãn việc hồi hương của những người phải di dời ở phía Bắc đang bị ném bom dữ dội và không cho phép viện trợ nhân đạo như đã thỏa thuận, vào vùng đất này.

Lực lượng Hamas cũng cáo buộc Israel trì hoãn việc đưa các loại thuốc thiết yếu và vật tư bệnh viện, cũng như không cho phép lều trại, nhà lắp ghép, nhiên liệu hoặc máy móc dọn dẹp đổ nát vào Gaza.

Ngày 11/2, Bộ Y tế Gaza cho biết, 92 người tại khu vực này đã thiệt mạng trong các hoạt động quân sự của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Một nhà ngoại giao hiểu biết về các cuộc đàm phán ngừng bắn nói với CNN rằng, Liên hợp quốc, Qatar và các quốc gia khác đã yêu cầu cung cấp nơi trú ẩn tạm thời cho Gaza, nhưng Israel đã từ chối.

Abu Obeida, phát ngôn viên của lực lượng vũ trang Hamas, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 10/2: "Chúng tôi khẳng định cam kết tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận miễn là bên chiếm đóng cam kết tuân thủ các điều khoản đó".

Trong một tuyên bố sau đó, Hamas nói thêm rằng vẫn còn cơ hội để việc thả tù nhân diễn ra theo kế hoạch, đồng thời cho biết Israel có đủ thời gian "để thực hiện nghĩa vụ của mình".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết ngày 10/2 rằng, việc Hamas hoãn lại là "vi phạm hoàn toàn thỏa thuận ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tổ chức cuộc họp với nội các chính trị và an ninh vào ngày 11/2, nơi họ kỳ vọng sẽ đưa ra những bước tiếp theo.

Bộ trưởng Katz cho biết, ông đã chỉ thị cho quân đội "chuẩn bị ở mức báo động cao nhất cho mọi tình huống có thể xảy ra ở Gaza". Quân đội Israel cũng cho biết, họ đang nâng cao mức độ sẵn sàng ở miền Nam Israel và sẽ tăng cường lực lượng cho khu vực này để tăng cường "sự sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau".

Theo CNN
Copy Link

Mới nhất

x
Israel tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ kết thúc nếu Hamas không trả con tin vào 15/2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO