Kế hoạch B của Mỹ tại Syria 'hợp thức hóa' IS?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh Mỹ và Nga tiếp tục đàm phán về vấn đề Syria, kênh phát thanh Loud & Clear của Sputnik có cuộc trao đổi với Massoud Shadjareh - người sáng lập Ủy ban Nhân quyền Hồi giáo để thảo luận về các mục tiêu thực sự của Washington tại đất nước bị chiến tranh dày xéo.

Ảnh minh họa: Flickr.
Ảnh minh họa: Flickr.

Shadjareh nói: “Khi nhìn vào những lợi ích của Saudi Arabia, bên đang rót hàng tỷ USD vào cuộc xung đột này, và cả Thổ Nhĩ Kỳ, người ta thấy rằng họ không muốn có sự yên ổn, hòa bình tại khu vực đó. Họ đã có cam kết ngay từ đầu về vấn đề thay đổi chế độ”.

Mỹ và các đồng minh vẫn giữ nguyên mục tiêu tại Syria là chống lại các tổ chức tôn giáo cực đoan bạo lực như Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, các cường quốc phương Tây không chấp nhận giải pháp rõ ràng cho vấn đề trên, mà khăng khăng rằng điều quan trọng nhất là phải lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Shadjareh khẳng định: “Chính quyền Syria phải là một phần của giải pháp. Nếu không có sự tham gia của họ, sẽ không thể có được cách giải quyết nào, ai cũng biết rõ điều đó”.

Theo Sputnik, Mỹ hiện vẫn vật lộn để phát triển một chiến lược hiệu quả trong khu vực, nước này đang cân nhắc một kế hoạch B đầy bí hiểm có thể mở rộng thêm quy mô xung đột.

Theo nhà sáng lập Shadjareh: “Các bên đang cho rằng Kế hoạch B là chia rẽ Syria và chia rẽ cả Iraq thành những chiến tuyến sắc tộc. Điều đó thực tế sẽ tạo ra những vấn đề nghiêm trọng hơn trong dài hạn, hình thành những vùng đệm đối địch nhau, tiếp diễn tình cảnh chiến sự kéo dài”.

Thậm chí, việc chia cắt như vậy sẽ vô hình trung đưa IS trở thành một bên nắm quyền trên thực tế. Shadjareh giả định: “Việc này sẽ hợp thức hóa sự ra đời của vùng lãnh thổ kiểu IS tại cả 2 quốc gia, và đó là điều mà hiện Saudi Arabia cùng các đồng minh đang thúc đẩy. Đây thực sự là vấn đề từ sự can dự của Mỹ tại Trung Đông. Dù thực tế họ dính dáng vào địa danh nào, thì họ cũng đã tạo ra những thảm họa lớn hơn trước”.

Cũng theo ông này, việc cố gắng tìm kiếm sự dân chủ thông qua bom đạn, và hậu thuẫn cho những tổ chức nổi dậy sẽ không bao giờ đạt được hiệu quả. Ai cũng có thể tạo ra cục diện như vậy, nhưng để “dọn dẹp sạch sẽ” thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Thảo Linh

(Theo Sputnik)

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.