Kẻ lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng của vợ nạn nhân Rào Trăng 3 đã dùng thủ đoạn gì?

Phước Anh - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Vụ việc chị Lê Thị Thu Thảo (ngụ xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắc Nông – là vợ của công nhân tử nạn trong vụ sạt lở tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 bị kẻ gian lừa đảo 100 triệu đồng khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Một hành vi lừa đảo vô nhân tính, vi phạm đồng thời cả đạo lý và pháp lý! Điều dư luận quan tâm nhất là đối tượng này đã dùng thủ đoạn như thế nào để chiếm được số tiền lớn như vậy?