Kết quả bầu cử tổng thống cho thấy dân Ukraine sẵn sàng làm lại từ đầu

Kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine cho thấy rằng nhân dân Ukraine không thể lùi đâu hơn nữa và sẵn sàng làm lại từ đầu, miễn là không theo đường lối của Piotr Poroshenko. Đó là nhận xét của chuyên viên Leonid Polyakov từ Viện Nghiên cứu xã hội-chính trị (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga).
Ông Zelensky nhận tin thắng cử.
Ông Zelensky nhận tin thắng cử.
 “Sự lựa chọn mà nhân dân Ukraine vừa thực hiện nói lên rằng về nguyên tắc không thể nào lùi đi đâu hơn được nữa. Khi họ chọn một người hoàn toàn không hiểu chính trị là gì, người không hề có kinh nghiệm quản lý Nhà nước và không có uy tín về mặt quân sự - bởi anh ta sẽ là Tổng Tư lệnh tối cao, có nghĩa là dân tộc này sẵn sàng bắt đầu làm lại mọi thứ từ sơ khởi”, chuyên gia Polyakov nhận định trong hội thảo bàn tròn.

Theo lời ông, trong tương quan này, đất nước Ukraine sẽ phải qua một cuộc thí nghiệm khắc nghiệt.

“Về tương lai, từ những gì mà người bây giờ đã là vị Tổng thống đắc cử Zelensky từng nói, tôi cho rằng còn quá sớm để phán xét. Nói là một chuyện, nhưng có thể bắt đầu làm chuyện khác, bởi anh ta không tự chủ, mà là người bị lệ thuộc. Ai cũng rõ nhân vật đứng sau là nhà tài phiệt Igor Kolomoisky”, ông Polyakov lưu ý.

Chuyên gia nói thêm rằng chính bản thân Zelensky hiện tại cũng không thể đoán nổi “sẽ xoay theo hướng nào”.

Vòng II bầu cử Tổng thống Ukraine đã diễn ra hôm Chủ nhật. Tham gia tranh ghế nguyên thủ quốc gia có Tổng thống hiện tại Piotr Poroshenko và người dẫn đầu trong vòng I - ứng viên nghệ sĩ hài Vladimir Zelensky.

Theo dữ liệu của UB bầu cử Trung ương Ukraine, Zelensky dẫn đầu vòng II bầu cử, giành được sự ủng hộ của 73% cử tri sau khi xử lý 90,25% phiếu bầu.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.