Khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên dự Hội nghị đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN

Thứ trưởng Lee Tae ho khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa quyết định chính thức về việc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự sự kiện, nhưng đang để ngỏ khả năng này.

Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc ngày 20/9 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Lee Tae ho cho biết, Seoul đang chuẩn bị cho khả năng mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), dự kiến diễn ra tại Busan trong hai ngày 25-26/11 tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: AFP)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: AFP

Trả lời phỏng vấn báo giới hôm 19/9, Thứ trưởng Lee Tae ho khẳng định Chính phủ Hàn Quốc vẫn chưa quyết định chính thức về việc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự sự kiện, nhưng đang để ngỏ khả năng này.

Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Bưu điện Bangkok, một tờ báo lớn của Thái Lan, số ra ngày 30/8, Tổng thống Moon Jae-in đã nhận định, nếu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có cơ hội cùng ngồi lại với lãnh đạo của 10 nước ASEAN, thì đây sẽ là một việc vô cùng ý nghĩa cho nền hòa bình của Bán đảo Triều Tiên nói riêng và khu vực Đông Á nói chung.

Thứ trưởng Lee Tae ho khẳng định, Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để có thể gặt hái được thành quả cụ thể của “chính sách phương Nam mới”, thông qua Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.