Khách hàng Nghệ An may mắn trúng 1 cây vàng khi sử dụng 4G Viettel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Vừa qua, Viettel Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng Chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc” dành cho các khách hàng may mắn.

Tiếp nối những thành công của các chương trình xúc tiến đã diễn ra trong thời gian qua, Viettel Nghệ An đã triển khai chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc” diễn ra từ ngày 15/3/2022 đến ngày 15/5/2022; với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 150 triệu đồng.

Đây là chương trình tri ân đặc biệt Viettel tổ chức trong năm nay dành tặng riêng cho các khách hàng tại Nghệ An đăng ký mới hoặc nâng cấp các gói cước khuyến mãi trên di động.

Đại diện Viettel Nghệ An cùng đông đảo khách hàng tham dự buổi lễ trao thưởng chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”. Ảnh: Nguyệt Minh

Đại diện Viettel Nghệ An cùng đông đảo khách hàng tham dự buổi lễ trao thưởng chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”. Ảnh: Nguyệt Minh

Nhờ sức hấp dẫn của các phần thưởng giá trị, cùng với các gói cước siêu ưu đãi nên chương trình đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các khách hàng trên địa bàn trong suốt thời gian triển khai. Đến hết ngày 15/05/2022, đã có tới gần 130.000 khách hàng trên toàn tỉnh nhận được mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Ngày 15/6 vừa qua, Viettel Nghệ An đã tiến hành quay thưởng công khai trước sự chứng kiến của các cơ quan, báo chí và đại diện khách hàng để tìm ra những khách hàng may mắn nhất của chương trình.

Tại buổi lễ trao thưởng, đại diện Ban Giám đốc Viettel Nghệ An đã trao 1 giải Nhất (1 cây vàng) cho khách hàng may mắn là chị Đặng Thị Hồng, chủ nhân số điện thoại 0329.153.404, ở xóm 6, xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An; Giải Nhì với phần thưởng là 5 chỉ vàng, được trao cho anh Lê Văn Trường, đại diện chủ thuê bao 0966.475.347, ở xóm Hợp Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An trao thưởng cho khách hàng đạt giải Nhất chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An trao thưởng cho khách hàng đạt giải Nhất chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Giám đốc Viettel Nghệ An trao thưởng cho đại diện khách hàng đạt giải Nhì của chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Giám đốc Viettel Nghệ An trao thưởng cho đại diện khách hàng đạt giải Nhì của chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Và giải Ba chương trình với trị giá 1 chỉ vàng, thuộc về các khách hàng may mắn: Chị Lô Thị Nguyệt - chủ nhân số điện thoại 0373.491.083, ở xóm Nam Tân, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn; chị Nguyễn Thị Hiền - chủ nhân số điện thoại 0963.837.496, ở xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP. Vinh; em Võ Thành Huy - chủ nhân số điện thoại 0345.620.733 ở xóm 1, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương; Và Y Đơ chủ nhân số điện thoại 0326.514.970 ở Mường Lống, huyện Kỳ Sơn và anh Trần Văn Giáp -chủ nhân số điện thoại 0384.244.185 ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.

Ông Trần Quang Huy – Phó Giám đốc Viettel Nghệ An trao thưởng cho các khách hàng đạt giải Ba chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Ông Trần Quang Huy – Phó Giám đốc Viettel Nghệ An trao thưởng cho các khách hàng đạt giải Ba chương trình. Ảnh: Nguyệt Minh

Cùng 10 giải Khuyến khích sẽ được Viettel các huyện trực tiếp trao thưởng cho các khách hàng may mắn đạt giải của chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”.

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An chúc mừng và cảm ơn các khách hàng luôn ủng hộ, lan tỏa các sản phẩm cũng như các chương trình của Viettel Nghệ An. Ảnh: Nguyệt Minh

Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An chúc mừng và cảm ơn các khách hàng luôn ủng hộ, lan tỏa các sản phẩm cũng như các chương trình của Viettel Nghệ An. Ảnh: Nguyệt Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Lê Đức Chung - Giám đốc Viettel Nghệ An nhấn mạnh: “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc” nằm trong chuỗi các chương trình Viettel tổ chức trong năm nhằm tri ân, chăm sóc các quý khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của Viettel. Viettel Nghệ An hiện có hơn 2 triệu khách hàng, trong đó có hơn 1,8 triệu khách hàng di động. Bởi vậy, có 130.000 khách hàng trên toàn tỉnh tham gia chương trình “Vào mạng siêu tốc – Trúng vàng cực sốc”, là con số rất lớn, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của quý khách hàng với Viettel Nghệ An. Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức quay thưởng theo đúng quy định của pháp luật nhà nước và đã tìm ra 17 khách hàng may mắn trúng thưởng. Trong chương trình trao thưởng hôm nay, thay mặt cho Viettel Nghệ An, tôi xin chúc mừng các khách hàng may mắn đã dành được những giải thưởng giá trị của chương trình và trân trọng cảm ơn các quý khách hàng của Viettel đã đồng hành với chúng tôi. Viettel Nghệ An mong muốn quý khách hàng tiếp tục ủng hộ, lan tỏa các sản phẩm cũng như các chương trình của Viettel trong thời gian tới”./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.