Khách sạn trong mơ dành cho những 'con mọt sách'

Một khách sạn ở Bồ Đào Nha được coi là thiên đường cho những người mê sách, vì có tới 45.000 đầu sách được trưng bày.


Khách sạn này nằm ở làng Obidos (tiểu vùng Oeste), được mở cửa hồi tháng 10/2015 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách, đặc biệt là những người yêu thích việc đọc sách.
Khách sạn này nằm ở làng Obidos (tiểu vùng Oeste), được mở cửa hồi tháng 10/2015 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách, đặc biệt là những người yêu thích việc đọc sách.
Khách sạn có 30 phòng ngủ, và có tới 45.000 đầu sách được sắp xếp ở khắp mọi nơi. Các cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là văn học.  
Khách sạn có 30 phòng ngủ, và có tới 45.000 đầu sách được sắp xếp ở khắp mọi nơi. Các cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu là văn học.  
Hầu hết các cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và vài ngôn ngữ khác.
Hầu hết các cuốn sách được viết bằng tiếng Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và vài ngôn ngữ khác.
Du khách đến đây đều tỏ ra thoải mái với việc được nằm cuộn tròn trong chăn ấm với cuốn sách yêu thích trên tay. 
Du khách đến đây đều tỏ ra thoải mái với việc được nằm cuộn tròn trong chăn ấm với cuốn sách yêu thích trên tay. 
Những “con mọt sách” cũng không lo đói bụng hoặc phải khó chịu khi đang đọc sách mà phải đi ăn, vì nhà bếp của khách sạn luôn sẵn sàng phục vụ những món ngon miệng.  
Những “con mọt sách” cũng không lo đói bụng hoặc phải khó chịu khi đang đọc sách mà phải đi ăn, vì nhà bếp của khách sạn luôn sẵn sàng phục vụ những món ngon miệng.  
Nhiều du khách chia sẻ họ có cảm giác rất tuyệt vời khi được tận hưởng niềm đam mê đọc sách trong không gian đặc biệt, và được phục vụ đồ ăn thức uống theo yêu cầu.
Nhiều du khách chia sẻ họ có cảm giác rất tuyệt vời khi được tận hưởng niềm đam mê đọc sách trong không gian đặc biệt, và được phục vụ đồ ăn thức uống theo yêu cầu.
Khách sạn cũng có một phòng đọc, bài trí giống như một thư viện với dãy ghế dài, một bar và nhà hàng nhỏ. Tất cả đều có giá để sách nên du khách có thể đọc ở bất cứ không gian nào. 
Khách sạn cũng có một phòng đọc, bài trí giống như một thư viện với dãy ghế dài, một bar và nhà hàng nhỏ. Tất cả đều có giá để sách nên du khách có thể đọc ở bất cứ không gian nào. 
Jady Magalhães, chủ khách sạn, cho biết du khách có thể thuê sách về nhà, hoặc mang theo sách vở đến nếu cần nghiên cứu. Ngoài ra, họ cũng có thể làm dày lên số lượng sách ở đây qua việc ủng hộ thêm sách. Khách sạn hy vọng để có thể đạt số lượng 100.000 cuốn sách vào cuối năm nay.
Jady Magalhães, chủ khách sạn, cho biết du khách có thể thuê sách về nhà, hoặc mang theo sách vở đến nếu cần nghiên cứu. Ngoài ra, họ cũng có thể làm dày lên số lượng sách ở đây qua việc ủng hộ thêm sách. Khách sạn hy vọng để có thể đạt số lượng 100.000 cuốn sách vào cuối năm nay.

Theo Zing

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.