Khai hội Tết Trung thu “Vầng trăng yêu thương” cho trẻ em khuyết tật và thiệt thòi

(Baonghean.vn) - Tối 20/9, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Lao động phối hợp tổ chức khai hội Tết Trung thu năm 2018 cho thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi tại Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề Người khuyết tật tỉnh.
Múa lân, tiết mục văn nghệ không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu được các học sinh Trường năng khiếu Thiếu nhi Việt Đức biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại đêm vui Tết Trung thu các em được thưởng thức màn múa lân do Trường năng khiếu Thiếu nhi Việt Đức biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Hải
Trong không khí vui vẻ đầm ấm tại đêm vui Tết Trung thu với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”, các đại biểu cùng chung vui với các em nhỏ khuyết tật, thiệt thòi tại Trung tâm, nghe Thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch UBND tỉnh và thưởng thức màn múa lân, các tiết mục văn nghệ truyền thống do cô và trò Trung tâm giáo dục dạy nghề người khuyết tật tỉnh và một số đơn vị bạn tham gia biểu diễn và cùng chung vui cắt bánh, phá cỗ khai hội.
Một tiết mục văn nghệ do các học sinh Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh trình bày khai hội Trung Thu. Ảnh: Nguyễn Hải
Một tiết mục văn nghệ do các học sinh Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh trình bày khai hội Trung Thu. Ảnh: Nguyễn Hải
Tại đây, Đại diện Văn phòng UBND tỉnh trao quà Trung thu của tỉnh cho trẻ em Trung tâm giáo dục người khuyết tật và Làng trẻ SOS tỉnh, trao 40 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị thiệt thòi có thành tích vươn lên trong học tập.
Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị thiệt thòi là hoạt động được tổ chức hàng năm được UBND tỉnh nhằm mục đích động viên các em. Đây thực sự là niềm vui, nguồn động viên tinh thần to lớn mà tỉnh dành cho các em bị thiệt thòi và các em có hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn toàn tỉnh. 
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh trao quà cho đại diện trẻ em Trung tâm giáo dục người khuyết tật và Làng trẻ SOS tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh trao quà Trung thu của tỉnh cho trẻ em Trung tâm Giáo dục người khuyết tật và Làng trẻ SOS tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em, các nhà tài trợ hảo tâm trao quà cho 40 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi vươn lên trong học tập. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em, các nhà tài trợ trao quà cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi vươn lên trong học tập. Ảnh: Nguyễn Hải
Trung tâm Giáo dục và dạy nghề người khuyết tật Nghệ An là Trung tâm giáo dục chuyên biệt của tỉnh vừa tròn 40 năm thành lập; hiện Trung tâm đang có 256 học sinh, trong đó chủ yếu dưới 16 tuổi. Cùng với tổ chức học văn hóa, học các nghề thêu và tiểu thủ công, Trung tâm còn có chức năng tư vấn can thiệp và phục hồi các chức năng cho trẻ bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.