Khai mạc Hội thao Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Nghệ An lần thứ II ​

(Baonghean.vn) - Sáng 6/4, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Nghệ An lần thứ hai.
Tham gia Hội thao lần này có sự tham gia của 59 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương
Hội thao có sự tham gia của 59 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh và Bảo hiểm tiền gửi  Khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh: Thu Hương

Hội thao Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Nghệ An 2019 có sự tham gia của 7 đội bóng đến từ 59 Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh và Bảo hiểm tiền gửi Khu vực Bắc Trung bộ. Các đội được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu và Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An Linh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: Thu Hương
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Thu và Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Chi nhánh Nghệ An Đặng Công Linh tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng. Ảnh: Thu Hương

Đây là lần thứ hai Hội thao Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Nghệ An được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An tổ chức nhằm tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, công nhân viên tham gia góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động; đồng thời động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của các đơn vị và xây dựng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu vòng loại giữa hai đội Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thành và Đô Lương. Ảnh: Thu Hương
Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu vòng loại giữa hai đội Quỹ tín dụng nhân dân Yên Thành và Đô Lương. Ảnh: Thu Hương
Ngay sau Lễ khai mạc, các đội bóng đã tiến hành thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng bảng. Các trận đấu đã diễn ra sôi động, hấp dẫn ngay từ đầu và thể hiện tốt tinh thần đoàn kết - trung thực - cao thượng trong thi đấu thể thao.
Hội thao diễn ra trong hai ngày 6 và 7/4/.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.