Khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Sáng 18/6, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 28 năm 2022 với sự tham gia của 233 thí sinh xuất sắc nhất trên địa bàn toàn tỉnh.
Khai mạc Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An năm 2022  ảnh 1

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Hoàng Đình Tuấn - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ; đại diện Thường trực Tỉnh đoàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Nghệ An là hoạt động thường niên được triển khai thực hiện trong nhiều năm. Bằng những kết quả đã đạt được, Hội thi đã ngày càng khẳng định ý nghĩa trong việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để các em học sinh có cơ hội được giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong học tập.

Hội thi góp phần cổ vũ thanh thiếu niên toàn tỉnh tích cực học tập, ứng dụng tin học vào học tập và đời sống, xã hội; phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại điểm thi tập trung Trường Đại học Vinh, có gần 100 thí sinh đến từ các đơn vị: thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò, Nam Đàn và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại điểm thi tập trung Trường Đại học Vinh, có gần 100 thí sinh đến từ các đơn vị: thành phố Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò, Nam Đàn và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi năm nay là sự tranh tài của 233 thí sinh ở 3 bảng thi cá nhân và 19 sản phẩm sáng tạo ở nhiều lĩnh vực. Ban Tổ chức bố trí cho thí sinh ở các bảng cá nhân được làm quen hệ thống, tham gia thi thử vào ngày 16 và 17/6/2022.

Vào chiều 17/6, các thí sinh có sản phẩm dự thi tại bảng D2, D3 đã hoàn thành phần thi thuyết trình các sản phẩm sáng tạo của mình trước Hội đồng giám khảo.

Sáng 18/6, sau chương trình khai mạc các thí sinh bước vào phần thi các bảng A, B, C1 và C2, được tổ chức thi theo hình thức trực tuyến với 15 điểm thi tại các huyện, thị và 1 điểm tại Trường Đại học Vinh.

Cách thức tổ chức như vậy dựa trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành, thị Đoàn, đồng thời cũng là cách làm mới phù hợp với xu thế ứng dụng công nghệ, thực hành tiết kiệm và tạo điều kiện cho nhiều thí sinh có cơ hội tham gia cuộc thi hơn.

Đại diện Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát tại điểm thi trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát tại điểm thi trường Đại học Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, để đảm bảo tính trung thực, khách quan của Hội thi, Ban Tổ chức và các đồng chí phụ trách tại các điểm thi đã làm tốt công tác chuẩn bị, bố trí đầy đủ, khoa học, đảm bảo yêu cầu hệ thống vật chất, kỹ thuật tại các điểm thi.

Đồng thời, công tác giám sát tại các điểm thi tiến hành nghiêm túc nhằm đảm bảo thí sinh thực hiện đúng quy định về cơ chế bảo mật, không sử dụng tài liệu, không có sự can thiệp từ bên ngoài dưới mọi hình thức.

Ngoài điểm thi tập trung tại trường Đại học Vinh, hội thi có 14 điểm thi cấp huyện. Trong đó các điểm thi cấp huyện có nhiều thí sinh tham gia như huyện Anh Sơn, Yên Thành, Diễn Châu...Ảnh: CSCC

Ngoài điểm thi tập trung tại trường Đại học Vinh, hội thi có 14 điểm thi cấp huyện. Trong đó các điểm thi cấp huyện có nhiều thí sinh tham gia như huyện Anh Sơn, Yên Thành, Diễn Châu...Ảnh: CSCC

Lễ Tổng kết và Trao giải hội thi sẽ được diễn ra vào chiều cùng ngày. Theo đó, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và các giải Khuyến khích cho mỗi bảng thi.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.